Công Lý ở hậu trường tập Táo quân 2023

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hình ảnh NSND Công Lý có mặt trong buổi tập luyện cho thấy anh trở lại chương trình Táo quân 2023 sau 2 năm.

Tối 16/12, chương trình Táo quân 2023 bắt đầu tập luyện. Theo hình ảnh hậu trường được NSƯT Chí Trung chia sẻ, dàn diễn viên gồm NSND Công Lý, nghệ sĩ Vân Dung, Quang Thắng, Trung Ruồi… và đạo diễn Đỗ Thanh Hải.

Công Lý ở hậu trường tập Táo quân 2023 ảnh 1

NSƯT Chí Trung và NSND Công Lý trong hậu trường tập Táo quân 2023. Ảnh: FBNV.

Công Lý ở hậu trường tập Táo quân 2023 ảnh 2

Táo quân 2023 bắt đầu tập luyện từ 16/12. Dự kiến quay và ghi hình trực tiếp trong tháng 1/2023. Ảnh: FBNV.

Trước đó, phía NSND Công Lý từng xác nhận với Tiền Phong trở lại trong chương trình Táo quân 2023. Tuy nhiên, chưa có kịch bản và vai diễn cụ thể dành cho nam nghệ sĩ. Hiện tại, sức khỏe NSND Công Lý đã hồi phục nhưng chưa thể đáp ứng với cường độ biểu diễn và luyện tập như xưa.

Theo nguồn tin riêng của Tiền Phong, NSND Công Lý được đặc cách và tham gia một vai đặc biệt để tri ân khán giả cũng như xuất hiện trong chương trình kỷ niệm 20 năm lên sóng Gặp nhau cuối năm – Táo quân.

Lịch tập luyện Táo quân thường kéo dài từ buổi tối đến rạng sáng và diễn ra liên tục trong khoảng 1-2 tháng. Đó cũng là lý do khiến các nghệ sĩ phía Nam khó có thể góp mặt trong chương trình này.

NSƯT Chí Trung từng chia sẻ: “Chị Minh Vượng bỏ Táo quân vì không có sức để theo, chị Minh Hằng cũng ‘hết hơi’. Bây giờ đến lượt chúng tôi, anh Quốc Khánh bắt đầu già, Vân Dung, Xuân Bắc yếu mệt, Quang Thắng từ Hải Phòng lên cũng như thế. Ngay cả đạo diễn Đỗ Thanh Hải cũng mệt!”.

Công Lý ở hậu trường tập Táo quân 2023 ảnh 3
NSƯT Chí Trung ghi dấu ấn với vai Táo Giao thông.

Theo NSƯT Chí Trung, bản sắc của Táo quân phụ thuộc vào kịch bản của chương trình, không hẳn là dàn diễn viên. Ngay cả những câu nói gây ấn tượng trong chương trình, nam nghệ sĩ không nhận công về mình. “Phải nói luôn, những câu nói này là của đạo diễn Đỗ Thanh Hải và được gắn vào miệng tôi. Chỉ có điều, có thể tôi nói có hồn hơn bởi tôi là người vốn hay suy nghĩ và trăn trở về thế sự. Bản thân tôi là công dân có trách nhiệm, cộng thêm bề dày vốn sống nên những câu nói sẽ có sức nặng hơn. Chất hài của tôi tạm gọi là ‘hài thâm’. Một số người gọi là hài trí tuệ, nhưng biết thế nào là trí tuệ, thế nào bình dân? Cái gì phục vụ mọi người đông đảo và được đón nhận thì nó mới có giá trị. Mỗi người có cách thể hiện riêng. Có người thể hiện nó rắc rối, khó hiểu như tôi chẳng hạn”, NSƯT Chí Trung bộc bạch.

Năm nay, NSƯT Chí Trung tiếp tục tham gia chương trình Táo quân cùng dàn diễn viên gạo cội như nghệ sĩ Quốc Khánh, Công Lý, Vân Dung, Quang Thắng, Tự Long… Nam nghệ sĩ từng hài hước chia sẻ anh thích nếu được mời tham gia Táo quân bởi anh được thành công, được vang dội, lại được cả tiền.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.