Công khai nguyên nhân cái chết của sao truyền hình Ryan Dunn

Ryan Dunn qua đời ở tuổi 34 Ảnh: Celebrity
Ryan Dunn qua đời ở tuổi 34 Ảnh: Celebrity
TP - Văn phòng cảnh sát tư pháp quận Chester, bang Pennsylvania vừa công khai kết quả khám nghiệm tử thi sơ bộ của ngôi sao truyền hình Ryan Dunn, tử vong vì tai nạn giao thông.
Ryan Dunn qua đời ở tuổi 34 Ảnh: Celebrity
Ryan Dunn qua đời ở tuổi 34. Ảnh: Celebrity.
 

Sáng sớm 20-6, chiếc Porsche của Ryan Dunn mất lái trước khi đâm vào gốc cây ven đường, rồi bốc cháy. Zachary Hartwell người đồng hành, và trợ lý trường quay phim Jackass Number Two cũng không qua khỏi. Khi các nhân viên cứu thương đến hiện trường, Dunn và Hartwell không còn sống.

Văn phòng cảnh sát tư pháp khẳng định, lửa cháy lớn đã trực tiếp gây thương vong cho hai người, bước đầu kết luận là tai nạn thông thường. Để biết thêm chi tiết, phải sáu tuần nữa mới có kết quả giám định độc chất học. Cảnh sát cũng nghi ngờ tốc độ chạy xe quá lớn khiến người điều khiển xe gặp nạn.

Quanh cái chết của Ryan Dunn còn có scandal khác. Nhà bình luận điện ảnh từng được giải Pulitzer - Roger Ebert đã phải lên tiếng xin lỗi, do bình luận không rõ ràng trước cái chết của Ryan. Số là ngày Ryan qua đời, Ebert viết: “Các bạn này, đừng để Jackasses uống và lái xe”, nhưng nhiều người hiểu nhầm thành “Các bạn này, đừng để những kẻ ngốc uống và lái xe”. Sự hiểu nhầm do Jackass cũng có nghĩa là kẻ ngốc, ám chỉ nam diễn viên 34 tuổi mới qua đời này.

Ebert gửi lời chia buồn với bạn bè và gia đình của Dunn và Hartwell: “Tôi thực sự chân thành. Chẳng gì bi kịch hơn khi mất đi một người mình yêu thương. Tôi cũng vô cùng lấy làm tiếc với những điều hiểu lầm đáng tiếc quanh lời phát biểu của tôi. Tôi không hề biết Ryan Dunn say xỉn trước khi qua đời.

Tôi chỉ căn cứ vào bức ảnh cậu ấy uống cùng hai người bạn, để đưa lời bình. Do cách sử dụng ngôn ngữ trên Twitter, tôi chỉ muốn gán Ryan vào bộ phim Jackass mà cậu ấy tham gia”. Trước khi gặp nạn, Ryan Dunn lên mạng đăng tải bức ảnh vui vẻ với hai người bạn.

Sau cái chết đột ngột của Ryan Dunn, bạn diễn Bam Margera trong chương trình Jackass nói trên báo: “Tôi mất người bạn thân nhất. Tôi khóc ròng cả ngày khi hay tin về Dunn, cũng bởi tôi chưa bao giờ mất đi người thân thiết nào. Ryan vốn là người hạnh phúc, một chàng trai tài năng”. Eric Dunn, anh trai của Ryan thổ lộ cả gia đình rất hoảng loạn, đau đớn. Eric nhân đó gửi lời cảm ơn tới fan của Ryan, và mọi chia sẻ trong thời gian này.

Jackass là chương trình truyền hình thực tế Mỹ ra mắt năm 1999, thành công nhanh chóng lan rộng ở nhiều quốc gia, có công rất lớn của kênh MTV. Đó là chương trình tập hợp một nhóm Jackass gồm những gã thích phiêu lưu cuồng nhiệt, nhiều trò nghịch có phần điên rồ: Lao ca nô băng qua hồ nước, nhảy từ trên tháp cần cẩu xuống nước…

Lê Nhi
Theo Usmagazine, E! Online

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG