Cộng hòa ly khai ở đông Ukraine sẽ trưng cầu dân ý để nhập vào Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nước cộng hoà Lugansk tự xưng ở miền đông Ukraine có thể sớm tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc trở thành một phần của Nga, trang tin địa phương dẫn lời nhà lãnh đạo Leonid Pasechnik cho biết hôm nay.
Cộng hòa ly khai ở đông Ukraine sẽ trưng cầu dân ý để nhập vào Nga ảnh 1

Ông Leonid Pasechnik, lãnh đạo cộng hoà Lugansk tự xưng ở miền đông Ukraine. (Ảnh: Tass)

“Tôi nghĩ rằng trong tương lai gần, một cuộc trưng cầu dân ý sẽ được tổ chức ở đây. Người dân sẽ thể hiện quyền hiến định và bày tỏ nguyện vọng về việc gia nhập Liên bang Nga”, ông Pasechnik nói.

Tháng trước, Nga công nhận độc lập đối với 2 nước cộng hoà tự xưng Donesk và Lugansk.

Ngày 24/2, Nga đưa hàng chục ngàn binh lính vào Ukraine để thực hiện “chiến dịch quân sự đặc biệt” nhằm phi quân sự hoá và loại bỏ những người mà Mátxcơva gọi là mang tư tưởng “dân tộc chủ nghĩa nguy hiểm”.

Chiến dịch quân sự của Nga đã bước sang tháng thứ 2 và chưa thấy hồi kết, khi Ukraine tiếp tục kháng cự với sự giúp đỡ của phương Tây.

Trong tuyên bố đưa ra ngày 26/3, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Washington dự tính “cung cấp thêm 100 triệu hỗ trợ an ninh dân sự” cho Ukraine.

Chính quyền vùng Zaporizhzhia vừa nói rằng cuộc phản công của quân Ukraine ở khu vực cách thành phố Mariupol hơn 100km đã lấy lại 2 ngôi làng từ tay quân Nga.

Dữ liệu vệ tinh của NASA cho thấy giao tranh ác liệt vừa xảy ra ở 2 ngôi làng này.

Theo Tass, CNN
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.