Cống hiến hết mình thì những thành quả sẽ đến

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Ngọc Anh sinh năm 2002, là sinh viên năm 2 trường Đại học Lâm nghiệp. Sinh ra và lớn lên tại Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội, Ngọc Anh chọn theo học trường gần nhà gắn bó 4 năm thanh xuân của mình. Ngoài việc học cô nàng còn tích cực tham gia nhiều hoạt động của Đoàn - Hội và đang giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm câu lạc bộ Bảo tồn trẻ.

Mình được nuôi dưỡng trong một gia đình có truyền thống cách mạng lâu đời. Từ khi còn bé, mình rất ít khi được gặp bố vì những lần hành quân, những chuyến đi công tác xa gần kéo dài vài năm. Cũng vì lẽ đó, mình lựa chọn trường Đại học Lâm nghiệp là nơi học tập, viết tiếp tuổi trẻ của mình.

Cống hiến hết mình thì những thành quả sẽ đến ảnh 1

Ngọc Anh tham gia nhiều hoạt động của Đoàn - Hội và đang giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm câu lạc bộ Bảo tồn trẻ.

Vừa bước chân ra khỏi cánh cổng trường cấp 3, mình đã có những ước mơ được đi những nơi thật xa, đến những vùng trời mới để khám phá con người, văn hóa dân tộc các vùng miền trên khắp Tổ quốc. Nhưng vì bố đang công tác nơi xa, mình tạm gác giấc mơ tuổi trẻ để ở lại Xuân Mai cùng mẹ chăm sóc gia đình. Mình ngỡ rằng những giấc mơ của mình phải tạm dừng chân, nhưng khi bước vào trường Đại học Lâm Nghiệp thì giấc mơ mới thật sự bắt đầu.

Cống hiến hết mình thì những thành quả sẽ đến ảnh 2

Khi vào trường Đại học Lâm Nghiệp thì giấc mơ của Ngọc Anh mới thật sự bắt đầu.

Năm nhất đại học, mình tham gia câu lạc bộ Bảo tồn trẻ (Young Conservationist Club) do trường và thầy cô bộ môn Động vật rừng mở. Mình đã được trau dồi thêm hiểu biết về đa dạng sinh học ở Việt Nam, biết được rằng thiên nhiên quý giá với chúng ta như thế nào. Không chỉ là kiến thức, mình có cơ hội tham gia vào chuyến “Du lịch sinh thái núi Luốt” trong chính ngôi trường mình theo học do thầy cô trong trường tổ chức với các vị khách là các em học sinh đến từ các trường tiểu học trên địa bàn Hà Nội, bản thân mình được trau dồi thêm sự tự tin, kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm… Bên cạnh đó, mình có những chuyến đi cùng các anh chị sinh viên và các bạn đến những vườn quốc gia lớn để học hỏi thêm kiến thức về bảo tồn, những trải nghiệm tập thể cùng các anh chị, thầy cô.

Cống hiến hết mình thì những thành quả sẽ đến ảnh 3

Ngọc Anh có cơ hội được làm việc cùng các Tổ chức Phi chính phủ.

Không chỉ dừng ở việc dung nạp thêm kiến thức, mình cùng câu lạc bộ có cơ hội làm việc cùng các Tổ chức phi chính phủ như: Animal Asian (Tổ chức động vật hoang dã), ENV (Trung tâm giáo dục Thiên Nhiên), ATP (Chương trình bảo tồn rùa Châu Á),… để tổ chức các buổi triển lãm tranh với mục đích tuyên truyền tới các bạn sinh viên trong trường về kiến thức và cùng nhau bảo vệ động vật hoang dã và thiên nhiên. Cùng với việc này, mình đã có cơ hội được làm MC trong các chương trình triển lãm tại trường, đây là cơ hội để phát triển năng lực của bản thân và cũng là thực hiện những giấc mơ của mình.

Cống hiến hết mình thì những thành quả sẽ đến ảnh 4
Cống hiến hết mình thì những thành quả sẽ đến ảnh 5

Hiện nay mình đang đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ nhiệm câu lạc bộ Bảo tồn trẻ. Thật bất ngờ khi một sinh viên mới học năm hai như mình đã làm được phải không? Nhưng điều này không hề khó đâu, vì bạn chỉ cần có đam mê và nhiệt huyết cháy bỏng của tuổi trẻ, cống hiến hết mình thì những thành quả sẽ đến với mình thôi. Cùng với công việc bên câu lạc bộ, mình cũng đang là Bí thư lớp. Các hoạt động bên Đoàn, Hội do nhà trường tổ chức mình đều tham gia. Với sự dẫn dắt nhiệt tình của các thầy cô và các anh chị đi trước mình có những cơ hội làm việc và tiếp cận với các đơn vị bên ngoài nhà trường, các trung tâm trẻ khuyết tật để làm việc, được lên những vùng cao nơi đồng bào thiểu số sinh sống để hiểu được sự vất vả của họ và trân quý cuộc sống hiện tại mình đang có. Những đóng góp của mình tuy nhỏ bé, nhưng may mắn nhận được sự ưu ái của thầy cô, bạn bè và được bầu vào Ban chấp hành Đoàn khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh. Đó là phần thưởng của mình sau những cố gắng trong suốt hai năm học đầy khó khăn bởi dịch bệnh kéo dài, là thành quả mà mình luôn cố gắng giữ gìn và phát huy cho đến bây giờ.

Cống hiến hết mình thì những thành quả sẽ đến ảnh 6

Ngoài việc tham gia các hoạt động, mình cũng luôn cố gắng trau dồi kiến thức chuyên môn cho bản thân, giữ vững thành tích học tập và vừa rồi mình đã có cơ hội làm nghiên cứu khoa học và đã bảo vệ thành công. Những kiến thức mà mình có được chính là bước đệm vững chắc để mình có những bước đi vào đời, trở thành người lớn thật sự.

Cống hiến hết mình thì những thành quả sẽ đến ảnh 7

Cuộc sống sẽ luôn có những khó khăn cản bước chúng ta đi, đôi khi ta nghĩ bản thân sẽ gục ngã và bỏ cuộc. Nhưng không, chỉ cần bỏ cuộc và ngừng hy vọng, mình hay các bạn sẽ dễ dàng bị nhấn vào những điều tiêu cực trong cuộc sống. Như chính bản thân mình cũng đã từng nghĩ rằng những ước mơ của mình sẽ phải cất gọn vào một chỗ, nhưng vì sự lạc quan, cố gắng và nhiệt huyết của tuổi trẻ mà chúng ta đang sở hữu, mình đã biến khó khăn trở thành con đường thực hiện ước mơ. Không điều gì là không thể, bản thân mình là một sinh viên khoa Kinh tế, nhưng hoạt động bên bảo tồn, chỉ là chúng ta có dám vượt qua, đối mặt với nó và bước tiếp hay không.

Cống hiến hết mình thì những thành quả sẽ đến ảnh 8

Mình đã từng đọc quyển sách Luật hấp dẫn và có một điều rất hay mà mình luôn ghi nhớ: “Khi ta quyết chí muốn điều gì thì toàn vũ trụ sẽ chung sức để giúp ta đạt được điều đó.” Chúng ta mong muốn những điều tốt đẹp, may mắn, thành công sẽ đến với mình thì hãy nghĩ đến nó và bắt tay vào thực hiện. Đừng để những khó khăn cản chân, những điều tiêu cực giữ tâm trí bạn, vì cuộc sống này còn rất nhiều điều đang chờ chúng ta khám phá.

“Không có áp lực, không có kim cương” hãy cùng nhau trở thành những viên kim cương sáng nhé!

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.