Công chúa Aiko sắp đón tuổi thành niên, sẽ không có vương miện mới như cựu Công chúa Mako

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Công chúa Aiko (Hoàng gia Nhật Bản) là con gái duy nhất của Thiên hoàng Naruhito. Cô sắp được tổ chức lễ đón tuổi thành niên (20 tuổi) và sẽ bắt đầu tham gia vào các công việc của Hoàng gia. Tuy nhiên, khác với em họ của mình là cựu Công chúa Mako, Công chúa Aiko sẽ không nhận được chiếc vương miện mới khi cô tròn 20 tuổi. Lý do là gì vậy?

Những công việc của Hoàng gia Nhật Bản sắp có sự góp sức của một thành viên mới, một cô công chúa mà nhiều người chưa biết: Đó là Công chúa Aiko, con gái duy nhất của Thiên hoàng Naruhito. Tức là Aiko là chị họ kém tuổi của cựu Công chúa Mako, người mới kết hôn và đã rời Hoàng gia để bắt đầu một cuộc sống bình thường.

Đến giờ vẫn nhiều người chưa biết Aiko vì sang tháng 12, cô mới tròn 20 tuổi và mới bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trong các sự kiện. Hiện Aiko đang là sinh viên của ĐH Gakushuin (Tokyo), ngành Văn học Nhật Bản.

Công chúa Aiko sắp đón tuổi thành niên, sẽ không có vương miện mới như cựu Công chúa Mako ảnh 1

Công chúa Aiko, con gái duy nhất của Thiên hoàng. Ảnh: AP.

Công chúa Aiko sẽ tròn 20 tuổi vào ngày 1/12, nhưng các nghi lễ đón tuổi trưởng thành của cô sẽ được tổ chức vào ngày 5/12 vì ngày 1/12 là ngày thường và Aiko còn phải đi học, theo Cơ quan Nội chính Hoàng gia Nhật Bản. Tuy nhiên, sẽ không có những chương trình đón tiếp hay tập trung đông người, do đại dịch.

Công chúa Aiko sắp đón tuổi thành niên, sẽ không có vương miện mới như cựu Công chúa Mako ảnh 2

Công chúa Aiko (phải) cùng cha mẹ. Do đại dịch nên nghi lễ đón tuổi thành niên của cô sẽ không rình rang. Ảnh: Kyodo.

Trong lễ đón tuổi thành niên, Công chúa Aiko sẽ không được trao vương miện mới như 2 người em họ của mình là cựu Công chúa Mako - giờ là Mako Komuro, và Công chúa Kako (Mako và Kako là chị em ruột, con của em trai của Thiên hoàng) khi họ đón tuổi thành niên. Thay vì vậy, Aiko sẽ nhận chiếc vương miện cũ mà bà Sayako Kuroda từng dùng. Bà Kuroda - trước đây là Công chúa Nori - là cô của Aiko. Bà kết hôn với một “thường dân” vào năm 2005 và đã rời Hoàng gia. Cơ quan Nội chính Hoàng gia quyết định không làm vương miện mới cho Aiko là vì đại dịch đang phức tạp và ai cũng cần tiết kiệm, theo tờ Thời báo Nhật BảnRoyal Central.

Công chúa Aiko sắp đón tuổi thành niên, sẽ không có vương miện mới như cựu Công chúa Mako ảnh 3

Cựu Công chúa Mako và Công chúa Aiko. Ảnh: Twitter.

Sau lễ đón tuổi trưởng thành, Công chúa Aiko sẽ có buổi họp báo theo thông lệ.

Công chúa Aiko sắp đón tuổi thành niên, sẽ không có vương miện mới như cựu Công chúa Mako ảnh 4

Hiện Aiko đang là sinh viên (trong ảnh là Aiko (giữa) và cha mẹ). Ảnh: The Asahi Shimbun via Getty Images.

Tuy là con gái duy nhất của Thiên hoàng nhưng Công chúa Aiko không thể kế vị ngai vàng, vì theo luật của Hoàng gia Nhật thì chỉ các thành viên nam mới kế vị. Dù sao, việc Aiko đã đến tuổi có thể tham gia các công việc chính thức cũng khiến số thành viên làm việc của Hoàng gia Nhật Bản đỡ ít ỏi, nhất là sau khi cựu Công chúa Mako kết hôn và rời đi.

Công chúa Aiko sắp đón tuổi thành niên, sẽ không có vương miện mới như cựu Công chúa Mako ảnh 8
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG
"Tích Hoa Chỉ" khởi đầu không khả quan, nhưng càng chiếu dân tình càng đặt gạch hóng
"Tích Hoa Chỉ" khởi đầu không khả quan, nhưng càng chiếu dân tình càng đặt gạch hóng
HHT - Lúc mới lên sóng, bộ phim "Tích Hoa Chỉ" của Hồ Nhất Thiên và Trương Tịnh Nghi đã vấp phải những cái lắc đầu e ngại về dàn diễn viên và diễn xuất của nam nữ chính. Tuy nhiên, dù khởi đầu không mấy khả quan nhưng đến nay, phim vẫn không bị thụt lùi mà còn khiến khán giả phải đặt gạch "hóng".

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.
Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?