Công bố số thí sinh đặc cách thi tốt nghiệp THPT đợt 2

0:00 / 0:00
0:00
Công bố số thí sinh đặc cách thi tốt nghiệp THPT đợt 2
SVVN - Bộ GD - ĐT có công văn gửi các ĐH, CĐ về thông tin số lượng thí sinh đủ điều kiện dự thi nhưng không tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 do dịch bệnh COVID-19.

Đồng Tháp có tới gần 4.700 thí sinh được xét đặc cách tốt nghiệp THPT do ảnh hưởng của COVID-19, An Giang hơn 3.300, TP. HCM hơn 2.800, Phú Yên hơn 900.

Theo số liệu do Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD - ĐT) cung cấp ngày 10/8, 4 địa phương trên có số thí sinh đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021 nhưng không thể dự thi cao nhất cả nước. Những em này ở vùng cách ly, phong tỏa, có nguyện vọng và sẽ được đặc cách tốt nghiệp THPT.

Một số tỉnh, thành khác có đông thí sinh không thể dự thi là Khánh Hòa (738), Bình Dương (604), Đồng Nai (510). Ở phía Bắc, Hà Nội có đông thí sinh không thể dự thi nhất với 193 em, tiếp đến là Hưng Yên (117), Bắc Giang (57).

Dù được đặc cách tốt nghiệp THPT, nhiều trong số thí sinh này có nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng. Để đảm bảo quyền lợi cho các em, Bộ GD - ĐT yêu cầu các trường căn cứ số liệu thí sinh không thể dự thi tốt nghiệp THPT để điều chỉnh chỉ tiêu dành riêng cho nhóm này. Sau khi các địa phương hoàn thành việc xét tốt nghiệp, Bộ sẽ công bố danh sách thí sinh được đặc cách.

Số lượng thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT theo tỉnh và số thí sinh không thể dự thi được thể hiện ở bảng dưới đây.

Công bố số thí sinh đặc cách thi tốt nghiệp THPT đợt 2 ảnh 1
Công bố số thí sinh đặc cách thi tốt nghiệp THPT đợt 2 ảnh 2
Công bố số thí sinh đặc cách thi tốt nghiệp THPT đợt 2 ảnh 3

Năm 2021, cả nước có hơn một triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT. Số vừa xét tốt nghiệp, vừa xét tuyển đại học gần 759.000. Chỉ tiêu tuyển sinh dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT chiếm 55%, xét tuyển bằng hình thức khác chiếm 45%.

Do ảnh hưởng của COVID-19, kỳ thi phải chia thành hai đợt. Đợt 1 ngày 7 - 8/7 với khoảng 981.800 thí sinh dự thi, đợt 2 ngày 6 - 7/8 với hơn 11.000 em.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Từ 24 - 28/4, Bộ GD - ĐT sẽ cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến

Từ 24 - 28/4, Bộ GD - ĐT sẽ cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến

SVVN - Bộ GD-ĐT vừa ban hành kế hoạch số 299/KH-BGDĐT về việc tổ chức Hội nghị tập huấn quy chế và nghiệp vụ tổ chức Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2024. Từ 24/4 đến 28/4, Bộ sẽ tổ chức cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi. Thí sinh sẽ đăng ký dự thi chính thức từ 2/5 đến 17h ngày 10/5.
Chuyên gia mách nước để vượt qua áp lực thi cử

Chuyên gia mách nước để vượt qua áp lực thi cử

SVVN - “Giá trị con người không nằm ở điểm số, nhưng nó giúp con đường đi sau này dễ dàng hơn, nếu các bạn có mục tiêu và hoạch định được con đường đi của mình”, ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM chia sẻ tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", sáng 8/4, tại trường THPT Nguyễn Chí Thanh (Q. Tân Bình, TP. HCM).
Ông bố của chủ nhân hàng loạt học bổng các trường Đại học uy tín ở Mỹ chia sẻ về kinh nghiệm chuẩn bị hồ sơ hiệu quả

Ông bố của chủ nhân hàng loạt học bổng các trường Đại học uy tín ở Mỹ chia sẻ về kinh nghiệm chuẩn bị hồ sơ hiệu quả

SVVN - Nguyễn Chúc Khanh, học sinh lớp 12D2 Trường THPT Việt Đức, Hà Nội vừa được nhận thư báo trúng tuyển và học bổng vào nhiều trường Đại học nổi tiếng ở Mỹ như: Đại học California, Irvine; Đại học Arizona; Đại học Tulsa; Đại học Washington; Đại học George Manson … trong đó Đại học Tulsa đã đồng ý cấp học bổng Presidential Scholarship trị giá 6 tỷ đồng. Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Việt Khôi là phụ huynh của bạn Nguyễn Chúc Khanh.