Công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Công an Phú Yên, Hòa Bình

Đại tá Phan Thanh Tám - Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên (trái) trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên cho Thượng tá Nguyễn Khỏe
Đại tá Phan Thanh Tám - Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên (trái) trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên cho Thượng tá Nguyễn Khỏe
 Ngày 6/10, Công an tỉnh Phú Yên và Hòa Bình tổ chức Lễ Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Khỏe, Trưởng Công an huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên.

Được biết Thượng tá Nguyễn Khỏe sinh năm 1976, tại phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên; trình độ chuyên môn thạc sĩ Luật, Cao cấp lý luận chính trị.

Công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Công an Phú Yên, Hòa Bình ảnh 1 Đại tá Lê Xuân Minh, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình trao Quyết định bổ nhiệm cho Trung tá Bùi Việt Hùng

Cùng ngày, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Lê Xuân Minh, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình đã trao Quyết định bổ nhiệm Trung tá Bùi Việt Hùng – Trưởng Công an Thành phố Hòa Bình, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình.

Trung tá Bùi Việt Hùng, 37 tuổi, đã trải qua nhiều vị trí công tác, từ chiến sĩ cảnh sát hình sự, phó đội trưởng, đội trưởng Đội điều tra hướng dẫn án xâm phạm nhân thân, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45-Công an tỉnh Hòa Bình), Trưởng Công an Thành phố Hòa Bình.

Theo Theo Chinhphu.vn
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.