Hà Nội:Tìm hiểu 80 năm truyền thống ngành Tuyên giáo:

Công bố 3 giải tuần đầu tiên

Công bố 3 giải tuần đầu tiên
TP – Diễn ra từ 4 đến 11/8, đông đảo bạn đọc tham gia dự thi và trả lời đúng các đáp án câu hỏi của Ban Tổ chức nêu ra.

Giải thưởng thuộc về: Trần Thị Phượng (174, tổ 37, thị trấn Đông Anh, Hà Nội) Giải Nhất; Nguyễn Thị Thanh Hiền (176/4, KP4, Nguyễn Thị Thập, phường Bình Thuận, quận 7, TPHCM) Giải Nhì; Lê Thanh Bình (đường Phượng Hoàng, TP.Vinh, Nghệ An ) Giải Ba.

Câu hỏi thi trắc nghiệm tuần 2 (từ 11/8 đến 10h, 18/8):

Câu 1: “Mặt trận văn hoá là một trong ba mặt trận (kinh tế, chính trị, văn hoá)…, có lãnh đạo được phong trào văn hoá, Đảng mới ảnh hưởng được dư luận, việc tuyên truyền của Đảng mới có hiệu quả”. Đoạn trích trên được trích từ Văn kiện nào? (a. Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III; b. Nghị quyết Trung ương 5 (khoá VIII); c. Đề cương về văn hoá Việt Nam);

Câu 2: Trung ương Đảng ra quyết định thành lập Ban Tuyên truyền và Ban Giáo dục Trung ương vào thời gian nào? (a. 14/9/1950; b. 23/8/1958; c. 14 /9/1955);

Câu 3: Đầu tháng 6/1968, trong dịp làm việc với một số cán bộ Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng về việc làm và xuất bản loại sách Người tốt việt tốt, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Lấy gương người tốt, việc tốt có thật trong nhân dân và cán bộ, đảng viên ta mà giáo dục lẫn nhau, đó chính là một cách tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác Lênin (…) nhất”. Hãy chọn một trong các phương án dưới đây để điền vào dấu (…). (a. Thiết thực.; b. Đúng đắn; c. Có hiệu quả). 

Đáp án Tuần thứ nhất: Câu I. Ban Cổ động và Tuyên truyền; Câu II. Ban Bí thư Trung ương. Câu III. Văn kiện Đại hội X. 
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.