Tổng Giám đốc Dương Xuân Túy đã sai phạm có tính hệ thống gây thiệt hại lớn cho VISERI: Chỉ với 2 khoản phí xuất khẩu đi Nhật Bản và một số nước khác đã gây thiệt hại gần 14 tỷ đồng, chưa kể 30 mặt hàng ông Túy ký giảm giá gia công tơ xe.
Việc nhập khẩu giống tằm không phép, vi phạm luật… gây thiệt hại hơn 640 triệu đồng; nâng khống thiết bị gây thiệt hại 200 triệu đồng; thành lập Trung tâm giống tằm và thực hiện Dự án nâng cao chất lượng giống tằm sai nguyên tắc dẫn đến thua lỗ hơn 940 triệu đồng… trách nhiệm chính thuộc về Ban Tổng Giám đốc, trong đó có ông Túy.
Những sai phạm này đến nay mới chỉ bị xử lý về mặt hành chính chứ chưa xử lý bồi thường thiệt hại vật chất.
Trong thời gian làm Giám đốc Cty Dệt may lụa tơ tằm 2/9, ông Túy ký 5 hợp đồng bán vải lụa tơ tằm cho Cty Nam San mà không yêu cầu khách hàng mở L/C tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, không có biện pháp thu hồi nợ… dẫn đến Cty này “xù” khoản nợ gần 240 triệu đồng, đó là chưa tính khoản tiền lãi hơn 150 triệu đồng.
Mặt khác, ông Túy không chỉ đạo cấp dưới giải quyết công nợ, để cho con trai mình là Dương Anh Thi chiếm dụng hơn 330 triệu đồng; có dấu hiệu trù dập cán bộ đã đấu tranh với những sai phạm của bản thân ông và những vụ việc tiêu cực xảy ra tại VISERI...
Những việc làm trên gây dư luận không tốt đối với CB CNV dẫn đến mất đoàn kết nội bộ, hình thành phe phái đấu đá lẫn nhau trong VISERI. Bởi thế, ngày 7/12/2007, UBND tỉnh đã có văn bản yêu cầu Công an Lâm Đồng “sớm kết thúc điều tra, kết luận và kịp thời xử lý theo qui định của pháp luật”.
Thế nhưng đến nay vụ việc vẫn chưa đến hồi kết bởi theo cơ quan công an, sai phạm của ông Túy đã có dấu hiệu vi phạm pháp luật nhưng cần tiếp tục xác minh làm rõ thêm một số nội dung để có cơ sở xem xét xử lý.