Công an viên, dân quân lãnh án vì khống chế gây chết người

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh T.Châu.
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh T.Châu.
TPO - Khi phát hiện hai người đánh nhau, nhóm công an viên, dân quân đã xông vào can ngăn khống chế bắt giữ. Tuy nhiên, sau khi bắt giữ một người thì nạn nhân tử vong.

Chiều 4/9, TAND TPHCM đã tuyên phạt 3 bị cáo nguyên là công an viên, dân quân của xã Tân Nhựt (huyện Bình Chánh) mỗi người 2 năm tù cùng về tội “Làm chết người trong khi thi hành công vụ”.

Những người lãnh án gồm: Bị cáo Nguyễn Văn Hoàng (SN 1984, nguyên công an viên xã Tân Nhựt), Võ Lâm Quốc Cường (SN 1991) và Nguyễn Thanh Lợi (SN 1993, cùng là dân quân xã).

Theo cáo trạng, khoảng 22h tối 17/8/2014, anh C.H.C điều khiển xe máy chạy đến gần ngã tư đường Nguyễn Đình Kiên và Thế Lữ (ấp 6, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh) thì bị Bùi Tấn Hoàng đứng giữa đường kêu dừng xe, trên tay cầm thanh sắt.  

Anh C nghĩ mình bị cướp nên chạy đến trụ sở Ban nhân dân ấp 6 trình báo. Lúc này có lực lượng dân quân đang trực liền chạy đến hiện trường. Khi đến nơi, anh Hoàng cầm cây sắt rượt đánh nên cả nhóm bỏ chạy báo công an xã.

Nguyễn Văn Hoàng, Nguyễn Thanh Lợi và Võ Lâm Quốc Cường cùng một số đồng đội chạy xe đến hiện trường. Khi này anh Hoàng đang rượt đánh nhau với anh C dưới chân cầu Kinh C.

Khi Hoàng vào can ngăn nhưng cả hai không dừng lại buộc phải nổ súng chỉ thiên. Tuy nhiên cả hai vẫn đánh nhau, anh Hoàng té xuống đường. Lúc này nhóm công an viên, dân quân xông vào khống chế, đè bắt anh Hoàng dưới đất cát. Tuy nhiên khoảng vài phút sau khi bắt, anh Hoàng bất tỉnh nên đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn ăn năn, xin lỗi và bồi thường cho gia đình nạn nhân gần 114 triệu đồng. Tuy nhiên, trước hành vi vi phạm pháp luật, HĐXX đã tuyên phạt 3 bị cáo mỗi người 2 năm tù.

MỚI - NÓNG