Thanh Hóa:

Công an vào cuộc vụ phụ huynh hành hung học sinh trong sân trường

Công an vào cuộc vụ phụ huynh hành hung học sinh trong sân trường
TP - Chiều 5/4, ông Nguyễn Anh Sơn - Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa) cho biết: Cơ quan Công an đang điều tra để xử lý việc một phụ huynh xông vào trường hành hung học sinh lớp 7, trường THCS Cẩm Ngọc.

Phòng GD&ĐT cũng đã yêu cầu Ban giám hiệu nhà trường và giáo viên chủ nhiệm, nhân viên bảo vệ trường phải làm báo cáo, viết kiểm điểm vì đã để xảy ra sự việc nêu trên. Trước đó, sáng 30/3, khi học sinh L.A.T (học lớp 7B, Trường THCS Cẩm Ngọc, huyện Cẩm Thủy) đến trường thì bị ông Quách Văn Thiệu (là phụ huynh của một học sinh khác) xông vào trường dùng tay, chân hành hung, khiến em L.A.T. bị bầm tím phần mạn sườn trái.

Ông Nguyễn Tiến Chung - Hiệu trưởng trường đã ngăn cản ông Thiệu không được hành hung học sinh của mình. Sau đó, Ban giám hiệu đã mời cả 2 bên phụ huynh đến trường cùng Ban Công an xã để giải quyết sự việc.

Tuy nhiên, ông Quách Văn Thiệu không hợp tác. Vì vậy, nhà trường và Ban Công an xã Cẩm Ngọc đã báo cáo lên Công an huyện, đồng thời báo cáo sự việc lên phòng GD&ĐT huyện.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.