Hậu Giang:

Công an vào cuộc vụ nữ sinh lớp 7 bị đánh rồi tung clip lên mạng

TPO - Liên quan đến vụ việc nữ sinh lớp 7 ở Hậu Giang bị hành hung, đại diện ngành giáo dục huyện Phụng Hiệp cho hay, em Th bị các bạn nữ sinh ở ngoài (khác huyện) vào đánh lúc giữa trưa, hiện công an đang tiến hành điều tra, làm rõ.

Trao đổi qua điện thoại với PV Tiền phong trưa nay (5/1), ông Trần Mê Ly – Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phụng Hiệp cho hay, cơ quan chức năng đã mời gia đình các bên đến làm việc, vụ việc đang được lực lượng công an huyện điều tra, xử lý.

Kết quả ban đầu cho biết, có 2 bạn nữ ở huyện khác (huyện Châu Thành, cùng tỉnh Hậu Giang) vào đánh em L.N.M.Th (học sinh lớp 7A3, Trường THCS Tân Long, huyện Phụng Hiệp), thời điểm đánh là khoảng 12 giờ, lúc chuẩn bị vào học buổi chiều, thời điểm này cũng không có thầy cô giáo ở đó.

Cũng theo ông Ly, hiện vẫn chưa tìm ra người quay clip rồi tung lên mạng xã hội, đợi phía công an làm việc xong, khi có kết quả sẽ có hướng xử lý tiếp theo.

Công an vào cuộc vụ nữ sinh lớp 7 bị đánh rồi tung clip lên mạng ảnh 1 Trường THCS Tân Long, nơi nữ sinh lớp 7 bị hành hung.

Trao đổi với PV, bà Tô Thị P.P (mẹ của nữ sinh bị đánh) cho biết, nguyên nhân ban đầu do Th có mâu thuẫn với một bạn nam trong lớp, sau đó bạn nam này báo cho các bạn nữ ở ngoài vào đánh Th. Trong 2 bạn nữ từ huyện Châu Thành vào đánh Th, một đang học lớp 8 và một không còn học.

Cũng theo bà P, chính quyền đã mời lên làm việc và hòa giải hai bên, phía gia đình bên kia chịu bồi thường thuốc men. Tuy nhiên, bà P yêu cầu cần có hình thức xử lý cả về mặt chính quyền cũng như ở trường để răn đe…

Trước đó, trong đơn tố giác gửi cơ quan chức năng, bà P trình bày: Vào lúc 18 giờ 4 phút ngày 15/12/2020, bà có nhận được cuộc gọi từ bà L (phụ huynh của một nữ sinh học cùng trường với Th.) thông báo con gái bà bị đánh và được đăng lên mạng.

“Tôi xem thấy đúng là con gái tôi bị đánh dã man. Sự việc này đã diễn ra 4 lần được quay clip 2 lần. Việc bạo lực này đã được tính toán trước. Đặc biệt nhóm học sinh này đánh con tôi còn tung lên mạng, đây là hành động coi thường pháp luật, thách thức dư luận” – bà P trình bày và đề nghị các cấp chính quyền, các cơ quan chức năng, ban giám hiệu có hình thức kỷ luật thích đáng và nghiêm minh đúng quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG