Công an vào cuộc vụ hơn 200 tổ ong chết đồng loạt nghi bị đầu độc

TPO - Hiện Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đang điều tra làm rõ nguyên nhân khiến hơn 200 đàn ong nuôi lấy mật của một hộ dân bất ngờ chết đồng loạt.

Ngày 19/5, Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này đang phối hợp với chính quyền địa phương vào cuộc xác minh vụ việc hàng trăm tổ ong nuôi trong thùng lấy mật của gia đình anh Hồ Sỹ Phúc (trú thôn Bình Hải, xã Hương Bình) bất ngờ chết đồng loạt.

Trước đó, khoảng 20h ngày 17/5, anh Hồ Sỹ Phúc ra trại nuôi ong thì phát hiện nhiều đàn ong bị chết. Lúc này anh Phúc kiểm tra toàn bộ có 224 tổ ong được nuôi trong thùng bị chết.

Công an vào cuộc vụ hơn 200 tổ ong chết đồng loạt nghi bị đầu độc ảnh 1 Anh Phúc bàng hoàng khi phát hiện hơn 200 thùng nuôi ong chết đồng loạt

Anh Phúc nghi ngờ số ong này chết đồng loạt là do có người đầu độc bằng hóa chất. Ngay sau đó, gia đình anh Phúc đã trình báo lên cơ quan chức năng.

Theo giá thị trường, mỗi tổ ong khoảng hơn 1 triệu đồng. Hiện Công an huyện Hương Khê và chính quyền địa phương đang phối hợp để điều tra, làm rõ sự việc.

MỚI - NÓNG