TPO - Công an tỉnh Hậu Giang đang thụ lý hồ sơ điều tra vụ việc hội trường UBND thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành bất ngờ bị sự cố đổ sập phần mái, trần nhà sau 8 tháng đưa vào sử dụng.
Hội trường có sức chứa 250 chỗ ngồi, là nơi hội họp, may mắn là sự cố xảy ra vào thứ Bảy, không gây thiệt hại về người. Ảnh: C.K
Chiều 13/8, đại tá Lâm Phước Nguyên - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang xác nhận thông tin trên. Theo ông Nguyên, nhận sự chỉ đạo của Bí thư tỉnh, Công an tỉnh giao bộ phận hình sự chủ trì và phối hợp với các sở ngành liên quan điều tra làm rõ.
Ông Nguyễn Huỳnh Đức – Giám đốc Sở Xây dựng Hậu Giang cũng cho biết hiện tại công an đang thụ lý hồ sơ điều tra, nếu cần Sở Xây dựng hỗ trợ thì sở sẽ phối hợp về công tác chuyên môn, trong quá trình điều tra, công an cần vấn đề gì, liên quan đến trách nhiệm các đơn vị thì sẽ triệu tập.
Còn theo ông Tống Hoàng Khôi - Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, hiện chưa thống kê được cụ thể thiệt hại của sự cố. Khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo huyện đã báo cáo về tỉnh, hiện đoàn của các sở, ngành liên quan đang kiểm tra xác định rõ nguyên nhân.
“Hiện chúng tôi chờ kết luận của cơ quan chức năng tỉnh, có chỉ đạo thế nào thì chúng tôi sẽ làm theo” - ông Khôi nói đồng thời cho biết đơn vị thi công công trình hội trường thị trấn Ngã Sáu là Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Huỳnh Trân (có trụ sở tại quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ).
Hiện trường vẫn đang được giữ nguyên. Ảnh: C.K
Trước đó, sáng ngày 10/8, phần mái, trần nhà của hội trường UBND thị trấn Ngã Sáu (huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) bất ngờ bị đổ sập. Trao đổi với Tiền Phong, ông Hồ Thanh Tân – Chủ tịch UBND thị trấn Ngã Sáu cho biết đây là nơi thường xuyên diễn ra hội họp, tuy nhiên rất may là sự cố xảy ra sáng thứ Bảy nên không gây thiệt hại về người.
Hội trường là hạng mục thuộc khu hành chính UBND thị trấn Ngã Sáu do Ban quản lý dự án huyện Châu Thành làm chủ đầu tư. Ảnh: C.K
Theo tìm hiểu của PV, hội trường xảy ra sự cố có sức chứa 250 chỗ ngồi, là một trong các hạng mục thuộc khu hành chính UBND thị trấn Ngã Sáu do Ban Quản lý dự án huyện Châu Thành làm chủ đầu tư, có diện tích hơn 4.400m2, tổng mức đầu tư dự án gần 15 tỷ đồng. Công trình được khánh thành đưa vào sử dụng tháng 11/2018.
Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội, dân quân tại chỗ cùng với người dân địa phương ngâm mình dưới nước để “vá” đoạn đê bị vỡ, cố giúp nông dân cứu hàng trăm ha lúa nguy cơ mất trắng.
Toàn bộ phần mái, trần nhà của hội trường UBND thị trấn Ngã Sáu (huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) bị sập chưa rõ nguyên nhân. Công trình này chỉ mới khánh thành đưa vào sử dụng khoảng 8 tháng nay.
Cho tới trưa ngày 13/8, các lực lượng của huyện Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk) vẫn tiếp tục huy động hàng nghìn người dân, cùng công an, bộ đội cố gắng khắc phục sự cố vỡ đê bao Quảng Điền (xã Quảng Điền).
Mặc dù chưa được phê duyệt dự án đầu tư, chưa được cấp giấy chứng nhận đầu tư nhưng ông Tô Văn Chương (trú tại TP. Cẩm Phả) đã ngang nhiên xây dựng hàng loạt công trình trái phép trên đảo Thẻ Vàng thuộc vịnh Bái Tử Long, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh).
Cuối năm nay, sau khi cây cầu mới xây dựng hoàn thành, cầu sắt Bình Lợi có tuổi đời 117 năm sẽ được tháo dỡ. Để lưu giữ dấu tích xưa cũng như phục vụ nghiên cứu khoa học, UBND TPHCM đã có văn bản khẩn gửi Bộ GTVT đề xuất bảo tồn nguyên trạng 1 phần cây cầu..
Mặc dù hàng loạt công trình sai phạm trên vịnh Bái tử Long đã nhiều lần được UBND huyện Vân Đồn cùng các sở ban ngành của tỉnh Quảng Ninh tống đạt quyết định xử phạt. Tuy vậy, không những không chấp hành, các cá nhân, doanh nghiệp còn cố tình xây dựng thêm nhiều công trình vi phạm để chờ hợp thức hóa.