Công an TPHCM tiếp tục bắt giữ nhiều đối tượng làm tiền giả

TPO - Ngày 13/2, Công an TPHCM cho biết vừa bắt giữ nhiều đối tượng trong đường dây làm tiền giả trên địa bàn TPHCM.

Ngày 13/2, Công an TPHCM cho biết vừa bắt giữ nhiều đối tượng trong đường dây làm tiền giả trên địa bàn TPHCM.

Theo Công an TPHCM, Phòng An ninh Kinh tế Công an TPHCM phối hợp Công an quận Thủ Đức bắt quả tang Trần Tiến Quang (SN 1989, thường trú quận 12) đang tàng trữ trái phép 4,9789 gram ma túy Methamphetamine và trong túi áo khoác của Quang có 12 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng.

Công an TPHCM tiếp tục bắt giữ nhiều đối tượng làm tiền giả ảnh 1 Đối tượng Quang. Ảnh CA

Tại cơ quan Công an, đối tượng Quang khai mua số ma túy trên của một đối tượng không rõ lai lịch tại khu vực Văn Hiến, phường Tân Định, quận 1; mua số tiền giả trên của đối tượng Lê Nguyễn Thanh Tùng (SN 1994, thường trú Quận 3) với giá 2.000.000 đồng.

Đồng thời, khai nhận thêm trước đó vào ngày 3/2, đối tượng Quang đã mua của đối tượng Phạm Đức Huy (SN 1991, thường trú quận Bình Tân) 6.000.000 đồng tiền giả để bán lại cho một đối tượng không rõ lai lịch.

Qua điều tra mở rộng, Công an quận Thủ Đức đã bắt giữ thêm các đối tượng liên quan đến vụ án "Làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả" gồm: Lê Nguyễn Thanh Tùng, Trương Trí Cường (SN 1992, thường trú Quận 6), Phạm Đức Huy và Nguyễn Thà (SN 1992, thường trú Quận 3).

Công an TPHCM tiếp tục bắt giữ nhiều đối tượng làm tiền giả ảnh 2 Tiền giả. Ảnh CA

Tổng tang vật thu giữ gồm: 39 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng, trị giá 19,5 triệu đồng, 0,8514 gram ma túy Methamphetamine, 01 khẩu súng ngắn, 01 băng tiếp đạn, 01 bình xịt hơi cay, 01 cây roi điện, và nhiều công cụ, phương tiện làm tiền giả.

Trước đó, ngày 22/1, Phòng An ninh Kinh tế Công an TPHCM đã phối hợp Công an quận Gò Vấp bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Quang Bình (SN 1990, thường trú quận Gò Vấp) và Vũ Duy Phương (SN 1994, thường trú quận Gò Vấp).

Đây là 2 đối tượng chủ chốt trong đường dây sản xuất, vận chuyển, mua bán tiền Việt Nam giả. Tiến hành khám xét phương tiện và nơi ở của các đối tượng, Công an thành phố đã thu giữ tiền Việt Nam giả mệnh giá 500.000 VNĐ, với tổng trị giá là 14.500.000 VNĐ, cùng nhiều phương tiện, dụng cụ, nguyên vật liệu để làm tiền giả (máy tính xách tay, máy scan, máy in màu, dao rọc giấy, thước kim loại, giấy A4, sơn xịt nhanh, keo sữa...).

Qua điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Quang Bình là đối tượng cầm đầu nhóm đối tượng chuyên sản xuất, tiêu thụ tiền giả ở quận Gò Vấp.

Thậm chí, các đối tượng còn sử dụng tiền giả này để mua bán và sử dụng ma túy. Việc sản xuất tiền giả ngay tại thành phố là phương thức thủ đoạn mới của các đối tượng. Trước đây, việc sản xuất tiền giả đều do các đối tượng ở nước ngoài thực hiện, các đối tượng trong nước đặt mua tiền giả về để tiêu thụ.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.