Công an TPHCM phát hiện 20.000 viên thuốc lắc từ Campuchia tuồn vào thành phố

Công an TPHCM phát hiện 20.000 viên thuốc lắc từ Campuchia tuồn vào thành phố
TPO - Thời gian qua, các đơn vị thuộc Công an TPHCM đã có nhiều thành tích khám phá các chuyên án ma tuý lớn trên địa bàn thành phố, trong đó phát hiện đường dây ma tuý vận chuyển hơn 30kg ma tuý và 20.000 viên thuốc lắc từ Campuchia vào. 

Ngày 5/10, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM đã trao khen thưởng cho các đơn vị Công an TPHCM có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Thời gian qua, các đơn vị thuộc Công an TPHCM đã có nhiều thành tích khám phá các chuyên án ma tuý lớn trên địa bàn thành phố. Cụ thể, ngày 10/9 Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (Công an TPHCM) triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy trên địa bàn. Kết quả bắt giữ 7 đối tượng và hơn 10 kg ma túy các loại, 1 súng bắn đạn cao su, 6 viên đạn cao su, 2 roi điện và nhiều tang vật có liên quan.

Công an TPHCM phát hiện 20.000 viên thuốc lắc từ Campuchia tuồn vào thành phố ảnh 1
Công an TPHCM phát hiện 20.000 viên thuốc lắc từ Campuchia tuồn vào thành phố ảnh 2 Ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM đã trao khen thưởng cho các đơn vị Công an TPHCM có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, phòng chống tội phạm. Ảnh CA

Trước đó, ngày 2/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an TPHCM phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an triệt phá thành công đường dây vận chuyển, tiêu thụ trái phép chất ma túy từ Campuchia đưa về thành phố. Kết quả bắt giữ 3 đối tượng và tang vật thu giữ gồm 30 kg ma túy đá, 9,2 kg Ketamine, 15 bánh Heroin (5,27 kg) và 20.000 viên thuốc lắc.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi trao khen thưởng, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM biểu dương, chúc mừng những chiến công, thành tích đạt được của Công an TPHCM trong thời gian qua, điển hình là đã triệt phá thành công 2 vụ án ma túy trên. Cán bộ chiến sỹ không quản ngại khó khăn, gian khổ, dũng cảm, quyết liệt, sẵn sàng hy sinh trong công tác đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm.

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM yêu cầu Công an TPHCM tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, lập thêm nhiều chiến công trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, qua đó đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn bình yên cho người dân thành phố.

Chiều ngày 29/9, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM chủ trì Lễ phát động ra quân triển khai cao điểm đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội địa bàn TPHCM trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI và Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII.

Qua thực hiện đợt cao điểm này, Giám đốc Công an TPHCM giao chỉ tiêu công tác cho Công an quận, huyện phải kiềm chế, kéo giảm phạm pháp hình sự so với thời gian liền kề triển khai đợt cao điểm. Phấn đấu kéo giảm từ 5% trở lên số vụ tai nạn giao thông; không để xảy ra tình trạng tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng trái phép và đua xe trái phép. Kiềm chế, kéo giảm số vụ và thiệt hại do cháy, nổ tại các địa bàn.

MỚI - NÓNG