Công an TP Thái Bình điều tra vụ chú họ bị tố hiếp dâm bé gái 10 tuổi

0:00 / 0:00
0:00
Gã đàn ông 51 tuổi là chú họ bị tố cáo có hành vi xâm hại tình dục người cháu họ mới 10 tuổi. Người này đã bị triệu tập lên cơ quan công an TP Thái Bình để điều tra.

Gã đàn ông 51 tuổi ở Thái Bình bị tố cáo có hành vi xâm hại tình dục bé gái 10 tuổi. Người này đã bị triệu tập lên cơ quan công an để điều tra.

Trao đổi với PV sáng nay (31/3), lãnh đạo Công an TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan CSĐT đang điều tra đơn tố cáo người đàn ông 51 tuổi có hành vi xâm hại tình dục bé gái 10 tuổi.

Vụ việc được điều tra theo đơn của mẹ cháu bé. Người bị tố cáo có quan hệ họ hàng xa với cháu bé - là chú họ.

Trưởng phòng LĐTB-XH TP Thái Bình Đỗ Trọng Chỉnh cho biết, đơn vị này đã nhận được báo cáo ban đầu của UBND xã Vũ Chính về việc bé gái 10 tuổi trú ở địa phương nghi bị xâm hại tình dục.

Theo ông Chỉnh, khoảng 22h đêm 29/3, mẹ cháu T. (trú thôn Trấn Tây, xã Vũ Chính) gửi đơn trình báo chính quyền và Công an xã Vũ Chính về việc con gái mình bị chú họ tên N.T.S. (51 tuổi, trú cùng địa phương) xâm hại tình dục.

Cụ thể, chiều ngày 19/3, bé T. và các bạn đang chơi ở nhà thì ông S. đi xe máy điện đến. Ông S. rủ cháu bé về trang trại của mình chơi. Cháu T. nghe lời và sau đó thì xảy ra sự việc.

Đến ngày 29/3, cháu bé bị đau vùng kín nên kêu với mẹ. Gặng hỏi, bé T. kể lại sự việc. Sau khi nghe con kể, người mẹ lập tức trình báo lên cơ quan chức năng.

"Sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Công an xã Vũ Chính đã báo cáo sự việc lên Công an TP Thái Bình. Ngay trong đêm, công an đã mời đối tượng lên làm việc”, ông Chỉnh cung cấp thêm.

Ngày 30/3, UBND TP Thái Bình có văn bản gửi UBND xã Vũ Chính, các ban ngành liên quan phối với công an khẩn trương điều tra và có biện pháp hỗ trợ, can thiệp, đảm bảo an toàn cho trẻ em là nạn nhân bị xâm hại.


Link bài gốc: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/cong-an-tp-thai-binh-dieu-tra-vu-chu-ho-bi-to-hiep-dam-be-gai-10-tuoi-826908.html

Theo VietnamNet
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.