Công an Nghệ An chi viện 100 cán bộ, chiến sỹ ra huyện có 2 ca dương tính SARS-CoV-2

0:00 / 0:00
0:00
Công an Nghệ An chi viện 100 cán bộ, chiến sỹ ra huyện có 2 ca dương tính SARS-CoV-2
TPO - Ngày 17/6, trao đổi với Tiền Phong, Đại tá Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa tăng cường 100 cán bộ, chiến sỹ công tác tại nhiều đơn vị đã qua đào tạo, bồi dưỡng về công tác phòng, chống dịch COVID -19 cho huyện Diễn Châu.

Trước đó, ngày 16/6, Nghệ An ghi nhận 4 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có một ca ở huyện Diễn Châu, đặc biệt, trường hợp F1 của ca bệnh này rất nhiều. Chiều cùng ngày, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã quyết định chi viện cho huyện Diễn Châu 100 cán bộ, chiến sỹ. Đây là số cán bộ chiến sỹ đã được Công an tỉnh Nghệ An đào tạo các kiến thức và kỹ năng cần thiết về công tác phòng, chống dịch.

Công an Nghệ An chi viện 100 cán bộ, chiến sỹ ra huyện có 2 ca dương tính SARS-CoV-2 ảnh 1

Những cán bộ, chiến sỹ là nữ cũng lên đường chống dịch COVID-19.

Trong số 100 cán bộ, chiến sỹ, nhiều người là cán bộ nữ nhanh chóng có mặt ngay sau khi có lệnh, quân trang cần thiết đã gọn gàng trong ba lô, chỉ chờ mệnh lệnh xuất phát. Sự tăng cường lực lượng kịp thời này sẽ góp phần cùng huyện Diễn châu triển khai tốt hơn công tác phòng chống dịch, quyết không để dịch bệnh lan rộng.

Công an Nghệ An chi viện 100 cán bộ, chiến sỹ ra huyện có 2 ca dương tính SARS-CoV-2 ảnh 2

Công an Nghệ An sẵn sàng trong công tác phòng chống COVID-19.

Như đã đưa tin, tính đến 9h ngày 17/6, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Nghệ An cho biết, Nghệ An vừa ghi nhận thêm một trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 là F1 của BN 11634 ở huyện Diễn Châu. Nâng tổng số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 ở Nghệ An lên con số 5.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.