Công an làm việc với người điều khiển mô tô tốc độ 300km/h trên Đại lộ Thăng Long

0:00 / 0:00
0:00
Hình ảnh cắt từ video.
Hình ảnh cắt từ video.
TPO - Chiều 11/3, chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 11 thuộc Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết đơn vị đã mời làm việc đối với nam tài xế lái môtô với tốc độ gần 300km/h trên Đại lộ Thăng Long.

Bước đầu, tài xế trên được xác định là N.T.K (SN 1995, trú quận Tây Hồ, TP Hà Nội). Nam thanh niên này thừa nhận là người điều khiển mô tô với tốc độ cao trên Đại lộ Thăng Long đồng thời cũng chính là người dùng camera hành trình ghi lại sau đó chia sẻ trên mạng xã hội.

Được biết, chiếc xe liên quan tới vụ việc cũng được đưa tới trụ sở công an.

Trước đó, trên các trang mạng xã hội xuất hiện đoạn clip do chính tài xế dùng camera hành trình ghi lại hình ảnh chiếc mô tô phân khối lớn được cho là lưu thông làn ô tô trên Đại lộ Thăng Long (Hà Nội) theo hướng Hòa Lạc đi về trung tâm thành phố Hà Nội với tốc độ từ 100km/h lên 299km/h trong thời gian ngắn.

 Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.