Công an Hà Nội ‘chặn’ hàng loạt vụ vận chuyển ma túy qua đường bưu điện

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong 2 năm qua, Công an TP Hà Nội phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện, bắt giữ 35 vụ, 57 đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy qua đường chuyển phát quốc tế vào Việt Nam.
Công an Hà Nội ‘chặn’ hàng loạt vụ vận chuyển ma túy qua đường bưu điện ảnh 1Công an Hà Nội ‘chặn’ hàng loạt vụ vận chuyển ma túy qua đường bưu điện ảnh 2

Ma tuý vận chuyển qua đường bưu điện về Việt Nam bị thu giữ.

Ngày 23/5, Công an TP Hà Nội thông tin, theo thống kê, trong 2 năm qua đơn vị đã phối hợp các đơn vị chức năng phát hiện, bắt giữ 35 vụ, 57 đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy qua đường chuyển phát quốc tế vào Việt Nam, thu giữ 931,53kg ma túy tổng hợp các loại. Riêng từ đầu năm 2023 đến nay, đã bắt giữ 15 vụ, 29 đối tượng, thu giữ 658,7kg ma túy tổng hợp các loại.

Điển hình, ngày 1/3/2023, Công an TP Hà Nội phối hợp Công an TP Hồ Chí Minh bắt giữ 3 đối tượng Nguyễn Minh Trung (SN 1997, trú tại TP Hồ Chí Minh), Hà Phước Trí (SN 2005, trú tại Sóc Trăng) và Bùi Phú Quý (SN 1989, trú tại Đồng Tháp) tại quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh. Tang vật thu giữ 109kg ma tuý tổng hợp chuyển từ CH Ba Lan về Việt Nam qua hình thức chuyển phát, bưu chính).

Công an Hà Nội ‘chặn’ hàng loạt vụ vận chuyển ma túy qua đường bưu điện ảnh 3
Các đối tượng giấu ma tuý vào trong bánh kẹo...

Tương tự, cuối tháng 12/2022, Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh bắt giữ 2 đối tượng Trương Anh Khôi (SN 1990) và Nguyễn Hoàng Trung (SN 1987, cùng trú tại TP Hồ Chí Minh) tại quận 7, TP Hồ Chí Minh, thu giữ 78kg ma tuý tổng hợp chuyển từ CHLB Đức về Việt Nam.

Theo Công an TP Hà Nội, thời gian qua, tội phạm về ma túy lợi dụng dịch vụ chuyển phát nhanh và bưu chính để hoạt động diễn ra phức tạp. Công an Thành phố đã triển khai nhiều biện pháp, giải pháp thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa, ngăn chặn.

Kết quả trên đã góp phần ngăn chặn nguồn cung ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam, được các cấp, các ngành và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Chiều 22/5, Công an Thành phố tổ chức Hội nghị đánh giá công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm lợi dụng dịch vụ chuyển phát và bưu chính để hoạt động phạm tội về ma túy. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố chủ trì Hội nghị. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cục Hải quan Thành phố và một số đơn vị bưu chính, dịch vụ chuyển phát nhanh.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.