Công an điều tra vụ côn đồ vào tận trường bắt, đánh nhiều học sinh

Em L.V.K là HS lớp 11 bị hành hung phải nằm viện điều trị. Ảnh: VietNamNet
Em L.V.K là HS lớp 11 bị hành hung phải nằm viện điều trị. Ảnh: VietNamNet
TPO - Sáng 24/2, trao đổi với  PV Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Vũ Minh - Bí thư Huyện ủy Tháp Mười (Đồng Tháp) cho biết, công an huyện đang điều tra, xác minh trường hợp côn đồ vào trường bắt học sinh đánh đập xảy ra hôm qua.

Sự việc xảy ra vào ngày 22/2, hai nhóm côn đồ mang dao, kéo đến hai trường THPT Đốc Binh Kiều và THPT Tháp Mười (cùng huyện H.Tháp Mười) để bắt giữ 3 học sinh lớp 11 và 12 của trường rồi trở mang đi nơi vắng cách xa trường đánh đập, gây thương tích.

Theo thông tin ban đầu, trong lúc em Đ.M.T. (SN 2002; học sinh lớp 12CB5, trường THPT Đốc Binh Kiều) và các bạn học chuẩn bị ra về thì bất ngờ có nhóm 7- 8 thanh niên đi trên 3 xe gắn máy chạy thẳng vào khu vực sân trường Đốc Binh Kiều. Nhóm này mang theo dao, kéo tiến đến bắt T. và bạn nam học cùng lớp tên N.H.B. đưa lên xe chạy khu vực vắng vẻ giáp ranh với tỉnh Long An cách đó khoảng 10km để đánh đập, hành hung.

Công an điều tra vụ côn đồ vào tận trường bắt, đánh nhiều học sinh ảnh 1

Trường THPT Đốc Binh Kiều nơi em T đang học. - Ảnh: Trần Ngọc.

Cùng thời điểm xảy ra vụ việc nêu trên tại cổng Trường THPT Tháp Mười cách đó khoảng 7 km, em L.V.K là HS lớp 11CB9 của trường này đã bị một nhóm côn đồ khoảng 5-6 tên đi xe máy đến bắt đưa đến khu vực vắng vẻ thuộc thị trấn Mỹ An hành hung. Nhóm đối tượng còn dùng hung khí đâm khiến nạn nhân bị thương, được đưa đến Bệnh viện đa khoa khu vực Tháp Mười cấp cứu.

Hiện sự việc đã báo cáo gửi Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Tháp, đồng thời đang tích cực phối hợp với Công an H.Tháp Mười xử lý vụ việc.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.