Công an điều tra vụ cháu bé tử vong sau khi tiêm vắc xin

Người thân bế xác bé trai ngồi trước cửa phòng ở Trạm Y tế xã Xuân Thắng đòi làm rõ trách nhiệm. Ảnh: Hợp Thành/ VnExpress
Người thân bế xác bé trai ngồi trước cửa phòng ở Trạm Y tế xã Xuân Thắng đòi làm rõ trách nhiệm. Ảnh: Hợp Thành/ VnExpress
TPO - Chiều 10/5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan công an vừa trưng cầu giám định pháp y trung ương để điều tra, làm rõ nguyên nhân cháu Trịnh Thanh Bình, 13 ngày tuổi, trú tại thôn 12, xã Xuân Thắng, huyện Thọ Xuân tử vong sau 4 giờ tiêm vắc xin phòng lao.

Cụ thể, ngay sau khi sự việc xảy ra hôm 8/5, Công an huyện Thọ Xuân đã phối hợp với Trung tâm y tế dự phòng tỉnh tiến hành kiểm tra quy trình tiêm vắc xin phòng lao (BCG) cho trẻ em ngày 8/5 của cán bộ trạm y tế xã Xuân Thắng; đồng thời niêm phong lọ vắc xin đã tiêm cho cháu Bình, trưng cầu giám định pháp y trung ương để điều tra, làm rõ nguyên nhân gây tử vong của cháu Bình.

Trước đó, khoảng 8h sáng 8/5/2015, chị Lê Thị Thủy- mẹ cháu Bình được người thân chở đến trạm y tế xã Xuân Thắng để tiêm vắc xin phòng lao cho cháu Bình. Sau khi được đưa về nhà, cháu Bình bắt đầu có biểu hiện bú ít, thở yếu, khóc nhiều. Đến khoảng 12g trưa cùng ngày, người thân đưa cháu trở lại trạm y tế xã Xuân Thắng để khám.

Thấy sức khỏe của cháu yếu, gia đình đã tự thuê taxi đưa cháu Bình lên Bệnh viện Đa khoa huyện Thọ Xuân. Tại đây, các bác sỹ tại bệnh viện thăm khám cho cháu bé rồi cho gia đình biết cháu đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Do bức xúc về hành vi của các y, bác sĩ tại trạm y tế xã Xuân Thắng, gia đình đã thuê xe mang thi thể cháu quay về trạm y tế xã  để yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu bé này. 

MỚI - NÓNG