Công an Đà Nẵng khuyến cáo bẫy lừa đảo sang Campuchia 'làm việc nhẹ, lương cao'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Công an TP Đà Nẵng vừa có khuyến cáo người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác trước các lời mời gọi sang Campuchia "làm việc nhẹ, lương cao".

Trước đó, cơ quan Cảnh sát điều Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận thông tin báo tố giác tội phạm từ người dân đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc điều tra khi người thân của họ bị lừa vượt biên trái phép sang Campuchia và bị cưỡng bức lao động. Các nạn nhân nếu muốn quay về thì phải nộp tiền chuộc.

Công an TP Đà Nẵng đơn cử vào ngày 8/7 vừa qua, vợ chồng anh T.N.P (47 tuổi) và chị N.T.L (42 tuổi, cùng trú tại Hòa Thọ Đông, Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) đã đến Cơ quan CSĐT trình báo về việc con của anh chị là T.N.P (19 tuổi) bị các đối tượng trên mạng rủ rê vào TP Hồ Chí Minh để làm việc.

Công an Đà Nẵng khuyến cáo bẫy lừa đảo sang Campuchia 'làm việc nhẹ, lương cao' ảnh 1

Hình ảnh gia đình một nạn nhân lên mạng cầu cứu vì người thân bị lừa đưa qua Campuchia.

Theo lời giới thiệu với công việc liên quan đến mảng trò chơi điện tử P. sẽ được trả lương từ 20 – 30 triệu đồng/tháng. Tin tưởng nên anh P. đã lên xe do các đối tượng điều khiển để vào TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, anh P. sau đó lại được đưa đi vượt sông để nhập cư trái phép vào Campuchia. Tại đây, anh P. phải làm việc nhiều giờ đồng hồ, thậm chí bị đánh đập, không được sử dụng điện thoại. Khi ngỏ ý muốn về lại Việt Nam thì các đối tượng buộc anh phải trả số tiền lên đến 300 triệu đồng chi phí đi lại, nếu không thì vẫn sẽ phải tiếp tục làm việc tại đây.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết: việc rơi vào hoàn cảnh như T.N.P không phải là hiếm. Hiện nay, từ khóa “việc làm Campuchia” nhiều hội nhóm xuất hiện trên mạng với những lời mời chào về mức thu nhập cao, không tốn chi phí. Các công việc được chào mời đều không yêu cầu kinh nghiệm, chỉ cần biết đánh máy, công việc nhẹ nhàng, visa chính ngạch, cùng nhiều cam kết hấp dẫn khác.

Tin lời dụ dỗ, nhiều thanh niên đã trốn gia đình, liên lạc với các tổ chức, cá nhân trên mạng xã hội để rồi bị lừa vượt biên trái phép sang Campuchia. Khi đến nơi, các nạn nhân sẽ phải làm việc với cường độ cao, bị đánh đập thường xuyên bằng gậy và dây điện, thậm chí bị dọa bán hoặc đưa ra biển giết nếu kháng cự. Khi nạn nhân muốn trở về nhà, các đối tượng buộc gia đình phải trả từ 150-200 triệu đồng để “bồi thường hợp đồng lao động” hoặc “Chi trả chi phí đi lại, ăn uống”.

Liên quan đến vấn đề này, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác trước các lời mời gọi sang Campuchia làm việc. Nếu lỡ đồng ý thì trước khi đi cần tìm hiểu kỹ về điểm đến, nhân thân người giới thiệu. Khi phát hiện thông tin về nhóm kẻ gian, nghi có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần báo ngay cho gia đình và cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, giải quyết, tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.