Confederations Cup 2005 điều chỉnh quy định

Confederations Cup 2005 điều chỉnh quy định
(TPO) Ban tổ chức Confederations Cup 2005 đã có một số điều chỉnh về thẻ phạt trước vòng bán kết nhằm giúp các cầu thủ có đủ điều kiện được thi đấu tiếp.

Theo đó, các thẻ vàng ở vòng bảng sẽ được Ban tổ chức "xí xoá" hết trước vòng bán kết trừ trường hợp một cầu thủ đã nhận 2 thẻ vàng hoặc thẻ đỏ trực tiếp trong 3 trận tại vòng bảng.

Theo sự điều chỉnh này, sẽ bãi bỏ việc các cầu thủ sẽ phải tiếp tục mang gánh nặng các thẻ vàng vào vòng sau. Chính chủ nhà Đức là đội chịu thiệt thòi nhất theo quy định này. Tính đến thời điểm này, Đức sẽ thiếu vắng hai cầu thủ chủ chốt tại trận bán kết là Arne Friedrich, Schweinsteiger.

Và một cầu thủ cũng đáng chú ý khác trung vệ thép Walter Samuel của Argentina cũng sẽ phải ngồi ngoài chứng kiến đồng đội thi đấu tại trận bán kết với đội nhì bảng B, và nhiều khả năng đó là Brazil. Một khó khăn cho Argentina?

MỚI - NÓNG