Concert trực tuyến của BTS lập kỷ lục mới với số lượng người xem khủng đến từ 191 quốc gia

HHT - Bạn không nhìn nhầm đâu, chính xác là 191 quốc gia và vùng lãnh thổ luôn đó, như thế là gần như cả thế giới luôn rồi nhỉ? Chưa hết, số lượng người xem và số tiền thu được từ concert "BTS Map Of The Soul ON:E" lần này còn gây choáng hơn nhiều.

Nếu như concert trực tuyến Bang Bang Con của BTS hồi tháng 7 thu hút lượng người xem đến từ 107 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đã gây sốc, thì lần này concert BTS - Map Of The Soul ON:E đã thu hút lượng người xem đến từ 191 quốc gia và vùng lãnh thổ, nhiều netizen cảm thán như vậy là gần như cả thế giới luôn rồi còn gì, vì thế giới hiện nay có tổng cộng 204 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 195 quốc gia và vùng lãnh thổ nằm trong Liên Hiệp Quốc.

Concert trực tuyến của BTS lập kỷ lục mới với số lượng người xem khủng đến từ 191 quốc gia ảnh 1
Theo như Big Hit công bố, lượng người xem chính xác cho buổi concert trực tuyến của nhóm nhạc toàn cầu BTS cuối tuần vừa rồi đã lên tới con số khổng lồ là 993.000 người, đến từ 191 quốc gia và vùng lãnh thổ. Kỷ lục gây choáng này có lẽ sẽ rất khó được phá vỡ, đặc biệt là con số 191 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nhiều người cho rằng đến cả sao Hollywood có lẽ cũng khó mà đạt được con số đáng ngưỡng mộ này.
Concert trực tuyến của BTS lập kỷ lục mới với số lượng người xem khủng đến từ 191 quốc gia ảnh 2
Để có thể tham gia vào concert trực tuyến này của BTS, người hâm mộ cần bỏ ra số tiền trong khoảng từ 1 triệu đồng (43.3 đô la) đến khoảng 1,5 triệu đồng (62,5 đô la) tùy nhu cầu. Như vậy, tổng số tiền Big Hit thu được từ concert trực tuyến lần này dao động trong khoảng 1.000 tỉ đồng đến 1.440 tỉ đồng, chưa kể số tiền bán đồ đi kèm concert như photo card, áo phông, khăn, balo…
Concert trực tuyến của BTS lập kỷ lục mới với số lượng người xem khủng đến từ 191 quốc gia ảnh 3
BTS Map Of The Soul ON:E nhận được lời khen ngợi hết lời từ cộng đồng ARMY, với 6 góc quay để người hâm mộ có thể tùy chọn, sân khấu với hiệu ứng ảo diệu siêu hoành tráng cực kỳ bắt mắt, 7 chàng trai BTS đẹp trai ngất ngây biểu diễn hết mình, cộng thêm 5 màn hình LED siêu to khổng lồ chứa hàng trăm màn hình nhỏ của người hâm mộ, các fan của BTS gần như được tham gia trực tiếp vào concert, được hò hét và hòa giọng cùng idol không khác gì đang ở sân vận động xem trực tiếp. Đây là một sự đầu tư “đáng đồng tiền bát gạo” của Big Hit, giúp tên tuổi của BTS càng trở nên phổ biến hơn trên toàn thế giới, kể cả trong đại dịch COVID-19 như hiện nay.

Như vậy trong năm nay, hai lần concert trực tuyến của BTS đã bán được số vé khoảng 1.75 triệu vé, không quá xa so với con số 2 triệu vé cho tour diễn vòng quanh thế giới Love Youself World Tour hồi năm ngoái với 62 buổi diễn.

Concert trực tuyến của BTS lập kỷ lục mới với số lượng người xem khủng đến từ 191 quốc gia ảnh 4
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Lovely Runner tập 6: Im Sol từ chối tình cảm của Sun Jae, bị sát nhân bắt cóc

Lovely Runner tập 6: Im Sol từ chối tình cảm của Sun Jae, bị sát nhân bắt cóc

HHT - Tập 6 của "Lovely Runner" (Cõng Anh Mà Chạy) khiến người hâm mộ tiếp tục “trụy tim” với những khoảnh khắc đáng yêu của cặp đôi Sol-Jae. Ngỡ tưởng sẽ có cái kết trọn vẹn, Im Sol lại từ chối lời tỏ tình của Sun Jae, chiếc taxi bí ẩn vẫn xuất hiện vào ngày 1/9 - ngày cô gặp tai nạn trong quá khứ.
Netizen đào lại cách Min Hee Jin lập ADOR, nghi cướp TTS Source Music lập NewJeans

Netizen đào lại cách Min Hee Jin lập ADOR, nghi cướp TTS Source Music lập NewJeans

HHT - Quá trình Min Hee Jin gia nhập HYBE sau đó thành lập ADOR đang bị cư dân mạng "đào lại". Netizen nghi ngờ NewJeans là dự án từng thuộc về tay của Source Music và Min Hee Jin đã tác động để tách nhóm ra riêng với cô. Điều này khiến Source Music rơi vào nợ nần và buộc phải "chắp vá" đội hình cho ra mắt LE SSERAFIM nhanh chóng.