Con vắt dài 5 cm sống trong họng người phụ nữ

Bị khó thở, khàn tiếng, uống kháng sinh không khỏi, chị Tô Thị Nuồm 53 tuổi ở Bắc Kạn đi khám, bác sĩ phát hiện một con vắt sống từ thanh quản vắt lên thành họng bệnh nhân.

Tại khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn, bệnh nhân được nội soi khí quản phát hiện dị vật sống từ thanh quản vắt lên thành họng. Được chuyển đến khoa Thăm dò chức năng, sau gần một giờ can thiệp, các bác sĩ đã gắp ra từ thanh quản bệnh nhân một con vắt dài gần 5 cm.

Theo bệnh nhân, gia đình dùng nguồn nước sinh hoạt từ nước khe dẫn từ trên núi về, nhiều khả năng đã uống nước lẫn vắt. Bác sĩ khuyến cáo người dân nên cẩn thận khi sử dụng nguồn nước tự nhiên không đảm bảo vệ sinh.

Con vắt dài 5 cm sống trong họng người phụ nữ ảnh 1

Lần đầu Bệnh viện Bắc Kạn tự thực hiện ca nội soi gắp dị vật. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Theo bác sĩ Bùi Mạnh Cường, Phụ trách khoa Thăm dò chức năng, Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn - người trực tiếp thực hiện ca nội soi cho biết, đây lần đầu bệnh viện tỉnh thực hiện can thiệp nội soi lấy dị vật ở đường họng bệnh nhân. Trước đây, bệnh nhân phải chuyển lên tuyến trên để thực hiện thủ thuật này. Hiện nay bệnh viện đã được đầu tư các trang thiết bị hiện đại nên đã có thể tự thực hiện thủ thuật một cách nhanh chóng.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".