Con trai Trịnh Xuân Thanh rút kháng cáo đòi biệt thự, xe sang

TPO - Nhận án chung thân, Trịnh Xuân Thanh viết đơn kháng cáo, cho rằng không phạm tội. Tuy nhiên, bị cáo quyết định rút kháng cáo trước phiên phúc thẩm. Con trai ông Thanh cũng rút đơn kháng cáo về phần tài sản liên quan vụ án.

Ngày 7/5, TAND Cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm vụ án kinh tế - tham nhũng xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng Cty CP xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC).

Trước đó, ngày 22/1, TAND TP Hà Nội tuyên án sơ thẩm vụ án, phạt 13 năm tù với bị cáo Đinh La Thăng – nguyên Chủ tịch HĐTV PVN về tội “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bị cáo Trịnh Xuân Thanh – nguyên Chủ tịch HĐQT PVC nhận án chung thân về các tội “Cố ý làm trái...” và “Tham ô tài sản”. Các bị cáo khác nhận án từ 30 tháng tù tới 22 năm tù giam. Các bị cáo liên đới bồi thường 119 tỷ đồng bị thất thoát tại Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2; gần 14 tỷ đồng của Dự án Vũng Áng – Quảng Trạch (thuộc PVC).

Sau phiên sơ thẩm, 15 trong số 22 bị cáo kháng cáo trong đó ông Đinh La Thăng đề nghị xem xét toàn diện vụ án, trách nhiệm của ông trong việc thất thoát tiền tại Dự án Thái Bình 2.

Bị cáo Trịnh Xuân Thanh đề nghị xem xét lại trách nhiệm hình sự, dân sự với mình về cả 2 tội danh; khẳng định không tham gia các hành vi phạm tội. Tuy nhiên, thư ký phiên phúc thẩm hôm nay (7/5) bất ngờ thông báo ông Trịnh Xuân Thanh đã rút kháng cáo. Toà án Cấp cao chấp nhận việc rút kháng cáo này, ông Thanh không được triệu tập tới toà. 

Tương tự, con trai ông Thanh là anh Trịnh Hùng Cường cũng quyết định rút đơn kháng cáo. Trước đó, anh Cường đề nghị toà phúc thẩm xem xét việc nhà và xe ô tô của mình bị kê biên do ông bà anh cho, không liên quan đến bố mình nên không thể bị kê biên như án sơ thẩm xác định.

Ngoài ra, một số bị cáo không kháng cáo hoặc bị kháng nghị nhưng được triệu tập tới toà với tư cách người làm chứng gồm Nguyễn Xuân Sơn – nguyên Phó TGĐ PVN (nhận 9 năm tù trong vụ án này), Nguyễn Thành Quỳnh – nguyên GĐ Tổng Cty CP Miền Trung; Phạm Tiến Đạt – nguyên Kế toán trưởng PVC...

Tiếp đến, các nguyên đơn dân sự, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan cũng được triệp tập tới toà gồm PVN, PVC...

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.