Con trai Tổng thống Pháp Sarkozy bị đe dọa

Con trai Tổng thống Pháp Sarkozy bị đe dọa
TPO - Có kẻ đã dùng điện thoại di động đe dọa tính mạng của cậu bé Louis Sarkozy (10 tuổi, là con trai của Tổng thống Pháp Sarkozy với người vợ vừa mới ly hôn gần đây - bà Cecilia).

Hành vi của những kẻ quấy rối này sẽ phải đối mặt với bản án 5 năm tù giam. 

Con trai Tổng thống Pháp Sarkozy bị đe dọa ảnh 1

Tổng thống Pháp Sarkozy, bà Cecilia và con trai Louis Sarkozy (Bild)

Bà Bộ trưởng nội vụ Pháp Michele Alliot-Marie đã xác nhận nguồn tin trên vào hôm thứ ba (15/1). Bà đã phát biểu trên đài phát thanh Europe -1 như sau: “Đúng, đó là sự thật, và đây là một điều vô cùng tồi tệ”.

Hai kẻ bị tình nghi (21 và 22 tuổi) đã bị bắt giam và tới đây họ sẽ phải ra trước vành móng ngựa.

Những nam thanh niên này đã truy cập vào trang danh bạ điện thoại của các khách hàng VIP do Công ty điện thoại Orange quản lý và chúng có được số máy di động của bà Cecilia, nhưng số máy này đã từ lâu được chuyển cho cậu con trai Louis Sarkozy sử dụng.

Kể từ khi có được số máy điện thoại nói trên, những thanh niên này thường xuyên gọi và có những lời lẽ hăm dọa đối với cậu bé. Vào ngày 5/1 vừa qua, một trong những kẻ nói trên đã gọi điện thoại và đe dọa sẽ giết cậu bé. Tên này đã nói: “Bây giờ, mày phải chết”.

Trong nỗi hoảng loạn, cậu bé đã kể lại với mẹ về cuộc điện thoại hãi hùng kia, ngay lập tức bà Cecilia thông báo cho chồng cũ - ông Sarkozy. Chỉ trong vòng vài ngày, cảnh sát đã có được nhận dạng của hai kẻ quấy rối.

Cả hai đã bị khởi tố về tội đe dọa tính mạng người khác. Tới đây chúng sẽ  phải đối mặt với bản án 5 năm tù giam. 

Lê Quân
Theo Bild

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.