Con trai Simeone lóe sáng, Napoli tạo khoảng cách kỷ lục ở Serie A

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Rạng sáng nay, con trai HLV Diego Simeone - Giovanni Simeone đã có pha ghi bàn quyết định giúp Napoli thắng muộn Roma, qua đó tạo ra khoảng cách kỷ lục với đội nhì bảng Serie A sau 20 vòng đấu.
Con trai Simeone lóe sáng, Napoli tạo khoảng cách kỷ lục ở Serie A ảnh 1

Simeone lóe sáng mang về 3 điểm cho Napoli

Napoli tiếp tục băng băng về đích tại Serie A mùa này. Sau khi giành chức vô địch lượt đi thuyết phục, đội bóng áo xanh tiếp tục gia tăng khoảng cách với nhóm bám đuổi sau khi Juventus bị trừ 15 điểm và Milan thua sốc Sassuolo 2-5.

Trong trận đấu tâm điểm của vòng 20 Serie A rạng sáng nay, Napoli đụng phải đối thủ khó chịu Roma của Jose Mourinho. Cho dù sớm vượt lên dẫn trước nhờ công Victor Osimhen ở phút 17, nhưng Napoli không thể giành chiến thắng dễ dàng trước đội bóng này.

Phút 75, Stephan El Shaarawy gỡ hòa 1-1 cho Roma và đẩy Napoli vào thế bế tắc. Trong lúc tất cả đều nghĩ rằng Napoli sẽ mất điểm thì cầu thủ dự bị của họ, Giovanni Simeone lóe sáng. Đúng 10 phút sau khi vào sân, Giovanni Simeone đã có pha xử lý hoàn hảo ở rìa vòng cấm Roma trước khi sút tung lưới Rui Patricio, ấn định chiến thắng 2-1 cho Napoli.

Với chiến thắng này, Napoli đã giành 53 điểm sau 20 vòng đấu ở Serie A 2022/2023, bỏ xa đội nhì bảng Inter Milan. Đây là khoảng cách cao kỷ lục trong lịch sử Serie A tính từ vòng 20 trở đi. Theo Opta, kể từ khi Serie A chuyển sang tính 3 điểm cho một trận thắng ở mùa giải 1994/1995, không đội nào tạo ra khoảng cách lớn như vậy ở nhóm đầu bảng.

Trước đó, kỷ lục thuộc về chính… Inter Milan. Ở mùa giải 2006/07, Inter dưới thời Roberto Mancini đã bỏ xa Roma 11 điểm sau 20 vòng đấu. Đáng chú ý, Roma khi đó do HLV của Napoli hiện tại, Luciano Spalletti dẫn dắt.

Con trai Simeone lóe sáng, Napoli tạo khoảng cách kỷ lục ở Serie A ảnh 2

Bảng xếp hạng Serie A mới nhất

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.