Bên lề:

Con trai Phó Chủ tịch FIFA thừa nhận bán vé trái quy định

Humberto Grondona
Humberto Grondona
TP - Humberto Grondona, con trai của nhân vật quyền lực số 2 FIFA, Phó CT Julio Grondona, đã thừa nhận bán một số vé cho một người bạn trái quy định của FIFA. Những chiếc vé đó bị cảnh sát Brasil tịch thu trong một chiến dịch điều tra đường dây phe vé mà có 11 người đã bị bắt. 

Grondona thừa nhận đã chi hơn 9.000 USD để mua một số vé vòng bảng, bán kết và chung kết, sau đó bán lại cho một người bạn. Thông tin này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến Julio Grondona, là thành viên Ủy ban Điều hành FIFA từ 1988 kiêm Chủ tịch Ủy ban Tài chính FIFA.

Cảnh sát Brasil cho nổ túi nghi có bom

Một đội tháo bom Brazil đã cho nổ tung chiếc túi vô chủ bị nghi là có bom đặt gần lối vào ga tàu điện ngầm sát SVĐ Maracana, nơi diễn ra trận tứ kết giữa Đức và Pháp. 

Con trai Phó Chủ tịch FIFA thừa nhận bán vé trái quy định ảnh 1 Đội dò bom làm việc khẩn trương khi trận tứ kết đang diễn ra tại sân Maracana

Trước đó, Cảnh sát Liên bang Brasil đã nhận được lời đe dọa đánh bom gần sân Maracana, nhưng đội tháo bom không thấy bất cứ thiết bị kích nổ nào, ngoại trừ chiếc túi vô chủ. Để đảm bảo an toàn, đội phá bom quyết định cho nổ chiếc túi khi trận đấu đang diễn ra. Sau đó, nhà ga mở cửa trở lại trước khi trận đấu kết thúc.

Chủ tịch LĐBĐ bị bắt, FIFA cảnh báo Nigeria

Nigeria có thể sẽ bị FIFA phạt nặng sau khi Chủ tịch LĐBĐ Nigeria ông Aminu Maigari bị chính quyền nước này buộc từ chức và bị bắt khi vừa trở về từ Brasil.

Hiện Bộ trưởng Thể thao Nigeria được chỉ định thay thế tạm thời. Tuy nhiên, FIFA không chấp nhận một LĐBĐ thành viên bị chính quyền địa phương can thiệp nhân sự và họ khả năng sẽ có quyết định trừng phạt trong cuộc họp FIFA vào ngày 26/8 tới. 

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.