'Con rồng Việt Nam' đã khiến New Zealand sợ hãi

'Con rồng Việt Nam' đã khiến New Zealand sợ hãi
TPO - "Tràn đầy năng lượng, tốc độ và nhiệt tình, U20 Việt Nam đã áp đảo trận đấu ngay từ những phút đầu. Họ là một con rồng màu đỏ rực, liên tục kiểm soát New Zealand dưới móng vuốt của mình”, FIFA mô tả màn trình diễn của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn.

Trang chủ FIFA đã dành những lời khen cho U20 Việt Nam sau trận hòa đầy tiếc nuối trước U20 New Zealand ở ngày ra quân tại bảng E VKC U20 World Cup đang diễn ra trên đất Hàn Quốc.

Các cầu thủ trẻ Việt Nam đã có hiệp một áp đảo U20 New Zealand. Đội bóng áo đỏ tung ra tới 11 pha dứt điểm và năm trong đó đi trúng khung thành. Tuy nhiên sự chính xác và cả may mắn đã không có đủ để Việt Nam mở tỷ số trong hiệp một.

Bước vào hiệp 2, do thể lực sút giảm, U20 Việt Nam không còn giữ được sự sắc bén và tốc độ trong lối chơi. Trong khi đó, các cầu thủ U20 New Zealand tận dụng lợi thế về thể hình và thể lực để giành thế trận. Tuy nhiên, lối chơi bóng bổng khá máy móc khiến họ chỉ có thể tạo ra được một vài tình huống sóng gió trước khung thành của thủ môn Tiến Dũng.

Không chỉ giữ sạch lưới U20 Việt Nam còn suýt có bàn thắng cuối trận. Ở tình huống có bóng trong tư thế không bị kèm sau đường chuyền vào từ bên cánh phải của Đức Chinh, Hoàng Đức lại sút bóng đi vọt xà.

Hòa 0-0 với U20 New Zealand sau 90 phút thi đấu, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn có 1 điểm đầu tiên ở sân chơi U20 World Cup. Đây là điểm số lịch sử khi họ trở thành đội tuyển thuộc khu vực Đông Nam Á đầu tiên (không tính Australia) có điểm tại U20 World Cup.

Ngay sau trận đấu, tuyển U20 Việt Nam đã nhận được nhiều lời ngợi khen từ giới chuyên môn lẫn giới truyền thông. Trang chủ FIFA cũng đã có bài viết ca ngợi màn ra mắt của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn.

“Việt Nam có trận hòa 0-0 với New Zealand tại Choenan, khởi đầu chiến dịch U20 World Cup 2017 ở Hàn Quốc”, FIFA mở đầu bài viết của mình.

"Tràn đầy năng lượng, tốc độ và nhiệt tình, U20 Việt Nam đã áp đảo trận đấu ngay từ những phút đầu. Họ là một con rồng màu đỏ rực, liên tục kiểm soát New Zealand dưới móng vuốt của mình”, FIFA mô tả màn trình diễn của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn.

Trước một U20 Việt Nam thể hiện sức mạnh như "vũ bão", trang chủ FIFA cho rằng, đối thủ “New Zealand đã thể hiện dấu hiệu sợ hãi”.

Dù vượt trội về thế trận và cơ hội, nhưng FIFA cũng chỉ ra bất lợi của U20 Việt Nam là không mạnh về thể lực. “Việt Nam vẫn chơi bóng đầy cảm hứng, nhưng nguồn năng lượng dần cạn, để cho New Zealand có cơ hội tìm thấy không gian chơi bóng”.

Cũng theo FIFA , U20 Việt Nam hoàn toàn có thể giành chiến thắng lịch sử, nếu may mắn và dứt điểm tốt hơn. Sau khi bỏ lỡ nhiều tình huống ngon ăn, cuối trận, U20 Việt Nam cũng có cơ hội giành trọn 3 điểm sau tình huống phản công bên cánh trái. Đáng tiếc ở tình huống cuối cùng, tiền vệ Hoàng Đức lại dứt điểm không chính xác từ cự li gần sau đường căng ngang dọn cỗ của Đức Chinh.

“Việt Nam đã có cơ hội để giành chiến thắng lịch sử ở cuối trận, nhưng Nguyễn Hoàng Đức đã không gặp may với pha dứt điểm của mình”, FIFA kết thúc bài viết.
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.