Con rể ‘trút mưa dao’ giết cha mẹ vợ

Gã con rể sát hại cha mẹ vợ Trịnh Chí Kiên tại tòa. Ảnh: Tân Châu
Gã con rể sát hại cha mẹ vợ Trịnh Chí Kiên tại tòa. Ảnh: Tân Châu
TPO - Chỉ vì mâu thuẫn gia đình, con rể đã vung dao xối xả khiến cha mẹ vợ tử vong.

Hôm nay (12/7), TAND cấp cao tại TPHCM tuyên phạt bị cáo Trịnh Chí Kiên (SN1970, quê tỉnh Long An) tù chung thân về tội “Giết người”. Đây cũng là mức án mà bị cáo bị cấp sơ thẩm đã tuyên phạt.

Vụ án này như Tiền Phong đã đưa tin, vào năm 2008, Kiên kết hôn với chị Nguyễn Thị Thảo Trang và có 1 con chung. Cả hai cùng chung sống với cha mẹ chị Trang là ông Nguyễn Minh Hoàng, bà Trần Thị Hiệp tại ấp 5, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh.

Do Kiên thường xuyên đánh vợ nên bị bố mẹ vợ đuổi ra khỏi nhà. Kiên về nhà mẹ ruột ở quận 11, TPHCM ở.

Khoảng 7h sáng ngày 18/11/2016, Kiên đến nhà cha mẹ vợ để thăm con. Do con trai đang ngủ nên Kiên qua nhà hàng xóm uống rượu. Đến 10h sáng cùng ngày, Kiên quay lại xin phép cha mẹ vợ vào thăm con.

Gặp con được 10 phút, bà Hiệp nhắc nhở con rể thăm con đã lâu rồi. Cho rằng mẹ vợ ép mình, Kiên phản ứng và cãi nhau với bà này. Lúc này ông Hoàng cầm 1 cây sắt dài đi vào chửi mắng Kiên. Kiên chạy vào nhà bếp cầm 2 con dao thì bị ông Hoàng dùng cây sắt đánh nhưng không trúng.

Kiên chạy lại chỗ bà Hiệp dùng dao đâm bà Hiệp nhiều nhát. Ông Hoàng dùng cây sắt đánh trúng vào mũ bảo hiểm mà Kiên đang đội trên đầu. Kiên dùng dao đâm liên tục đâm ông Hoàng. Ông Hoàng bỏ chạy qua mương nước, Kiên chạy theo đâm ông này ngã gục. Sau đó Kiên quay lại tiếp tục đâm bà Hiệp gục ngã xuống đất.

Gây án xong Kiên tẩu thoát khỏi hiện trường, 4 ngày sau thì ra công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội. Ông Hoàng, bà Hiệp tử vong trên đường đi cấp cứu.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.