Còn nhiều vấn đề liên quan ông Vũ Huy Hoàng cần xem xét

Ông Vũ Quốc Hùng
Ông Vũ Quốc Hùng
TPO - "Vấn đề liên quan đến ông Vũ Huy Hoàng không dừng ở đây. Mới có ý kiến xử lý về mặt Đảng. Còn phải tiếp tục xem xét, chờ ý kiến của Chính phủ, cơ quan hành pháp, tư pháp”, ông Vũ Quốc Hùng, Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư nói.    

Liên quan đến việc Ban Bí thư ra quyết định cách chức Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Công thương thời gian 2011 - 2016 đối với ông Vũ Huy Hoàng, trao đổi với phóng viên Tiền Phong sáng 4/11, ông Vũ Quốc Hùng, Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư cho biết, việc xử lý kỷ luật trong Đảng có nhiều hình thức, tùy theo mức độ sai phạm, tùy theo thẩm quyền của cơ quan xử lý. Có hình thức cách chức khi người đó đương chức, nhưng cũng có hình thức xử lý kể cả người đó đã về hưu vì liên quan đến những sai phạm thời điểm họ còn đương chức. 

“Có nghĩa là sai phạm lúc đương chức, bây giờ phát hiện ra thì vẫn xử lý. Xử lý cách chức một người đã nghỉ hưu cho thấy Đảng rất nghiêm minh đối với những sai phạm của đảng viên chứ không phải cứ về hưu là hạ cánh an toàn”, ông Hùng nói. 

Theo ông Hùng, đây là sự nghiêm minh trong đánh giá nhân cách và tư cách của Đảng viên để thấy rằng, dù không còn chức vụ nữa, nhưng danh dự của một đảng viên, một con người còn quan trọng hơn chức tước và lợi lộc. “Cho nên thành ngữ có câu mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, mất lòng tin là mất tất cả. Ông Hoàng đã mất danh dự và lòng tin của nhân dân”, ông Hùng nói.

Ông Hùng cũng cho biết, vụ việc chưa dừng lại ở đây. Trong công văn thông báo quyết định của Ban Bí thư đã yêu cầu Chính phủ cũng phải xử lý một cách tương đương. 

“Theo chỉ đạo của Ban Bí thư thì bên cơ quan hành pháp nhà nước vẫn phải tiếp tục việc này. Nếu bị cách chức Bộ trưởng thì còn có một loạt vấn đề liên quan, vì không phải là Bộ trưởng nữa thì chế độ, chính sách được hưởng sẽ khác”, ông Hùng nói thêm. 

Theo ông Hùng, khi các cơ quan điều tra vào cuộc, thấy rằng không dừng ở việc xử lý cách chức mà có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì có các hình thức xử lý khác. 

Ông Hùng cũng cho rằng, liên quan vụ việc này còn phải tiếp tục xem xét trách nhiệm các tổ chức và cá nhân có liên quan. “Ban tổ chức T.Ư? Bộ Nội vụ? Ban thi đua khen thưởng?, và cả những cá nhân dính líu đến chuyện này?”, ông Hùng nói.

Theo ông Hùng, đây không phải lần đầu xử lý cán bộ khi đã nghỉ hưu. Cũng không có vùng cấm trong việc xử lý các cán bộ vi phạm, không có khái niệm "hạ cánh an toàn". 

“Có những Ủy viên T.Ư Đảng, cán bộ cấp cao khi có sai phạm thì đều bị xử lý. Sai phạm về chính trị, sai phạm về tư cách, về quản lý, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đều bị xử lý. Không chỉ có xử lý về mặt nội bộ Đảng mà còn xử lý về pháp luật”, ông Hùng nói. 

Theo ông, từ thực tế cuộc sống đang nảy sinh ra rất nhiều những vấn đề, những sự việc xảy ra giúp cho Đảng có những quy định mới phù hợp để làm thế nào cho Đảng trong sạch, mới đây nhất là việc tìm cách “nhốt quyền lực vào trong lồng”. Trước các tình huống như thế phải có những bước phát triển mới về quy định của Đảng, quy định của pháp luật. 

"Tới đây pháp luật có những quy định trách nhiệm công chức, nếu làm ăn không đến nơi đến chốn thì yêu cầu từ chức ngay. Khi luật pháp nghiêm, nếu thấy có những biểu hiện lãnh đạo không có kết quả thì yêu cầu từ chức, miễn nhiệm, cách chức để tránh gây hậu quả”, ông Hùng nói.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.