Con gái Michael Jackson nhập viện do cố tự sát vì phim ấu dâm của bố?

Paris Jackson chiến đấu với trầm cảm trong nhiều năm. Ảnh: Getty.
Paris Jackson chiến đấu với trầm cảm trong nhiều năm. Ảnh: Getty.
Lùm xùm phim ấu dâm của "ông hoàng nhạc pop" được cho là nguyên nhân khiến Paris Jackson suy sụp, bị áp lực và nghĩ đến cái chết.

TMZ đưa tin vào 7h30 ngày 16/3 (theo giờ Mỹ), cảnh sát và nhân viên y tế có mặt tại căn hộ của Paris Jackson tại Los Angeles sau khi cô cố tự sát bằng cách cứa cổ tay. Theo nguồn tin, hiện tình trạng sức khỏe của người mẫu 20 tuổi ổn định và đã rời bệnh viện. Cô đang được người thân chăm sóc sau cú sốc.

Trong khi đó, một người đại diện từ Văn phòng Cảnh sát Los Angeles xác nhận với tờ Radar Online có vụ việc xảy ra ở tòa nhà Hillside và xe cứu thương đã đến hiện trường. "Nạn nhân được đưa đến bệnh viện, nhưng theo quy định, chúng tôi không thể tiết lộ danh tính" - người phát ngôn cho hay.

Con gái Michael Jackson nhập viện do cố tự sát vì phim ấu dâm của bố? ảnh 1 Paris Jackson là con gái duy nhất của ông hoàng nhạc pop. Ảnh: Pinterest

Tuy nhiên, theo US Weekly, Paris Jackson phủ nhận thông tin phải nhập viện vì cứa cổ tay. Trên Twitter, cô dùng từ "rác rưởi" để phản hồi bài báo của TMZ.

Nguồn tin thân cận chia sẻ với US: "Cô ấy vốn là người mạnh mẽ, nhưng đã trải qua một giai đoạn khủng khiếp. Đó là khi mọi thứ cô ấy cất giấu bên trong bùng nổ. Hiện, cô ấy đã cảm thấy ổn hơn. Gia đình và bạn bè luôn ở bên cạnh cô".

Những ngày qua, câu chuyện lùm xùm liên quan đến "ông hoàng nhạc pop" Michael Jackson một lần nữa được đào xới lại, sau khi HBO phát sóng bộ phim tài liệu mang tên Leaving Neverland - tố Michael ấu dâm. Hai người đàn ông Wade Robson và James Safechuck kể lại trải nghiệm của họ khi bị ngôi sao quá cố xâm hại tình dục lúc nhỏ.

Giữa tâm bão, Paris Jackson bị chỉ trích không lên tiếng bảo vệ cha. Điều này khiến cô ít nhiều cảm thấy bức xúc và chọn cách lên tiếng thông qua mạng xã hội hôm 15/3. Người mẫu trẻ giải thích cô chọn cách im lặng vì đã có người chú Taj Jackson đảm nhận việc đó. Theo cô, giữ thái độ bình tĩnh tốt hơn là phản ứng nóng nảy, khiến mọi chuyện trở nên ồn ào quá mức. 

"Những gì tôi cần nói để bảo vệ cha mình đã có người nói thay rồi. Chú Taj đang làm rất tốt. Tôi ủng hộ chú, nhưng đây không phải vai trò của tôi. Tôi chỉ cố giúp mọi người thư giãn, thuận theo dòng chảy và nghĩ về bức tranh lớn hơn" - Paris trải lòng.

Từ sau khi ngôi sao nhạc pop Michael Jackson qua đời năm 2009, Paris Jackson sống nổi loạn, thường xuyên gặp vấn đề về tâm lý, phải điều trị trầm cảm. Trong một lần trả lời phỏng vấn tạp chí, Paris chia sẻ cô cố tự sát khi mới 15 tuổi bằng cách uống 20 viên thuốc giảm đau hoặc cắt cổ tay.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
HÌNH SỰ: Nhà hàng ở TPHCM có cả trăm nhân viên bán dâm, kích dục cho khách
HÌNH SỰ: Nhà hàng ở TPHCM có cả trăm nhân viên bán dâm, kích dục cho khách
TPO - TIN NÓNG ngày 28/3: Thêm một Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị bắt vì nhận hối lộ; Tạm giữ hình sự tài xế lái xe khách tông chết người rồi bỏ trốn; Người đàn ông bị ‘bắt cóc’ lên ô tô đưa đi ký giấy nợ mua bán thiên thạch; Nhà hàng tuyển cả trăm tiếp viên múa thoát y, bán dâm cho khách nam và nữ...