Con gái học Thủy Lợi sẽ thế nào?

SVVN - Mình là Nguyễn Phương Trinh, sinh năm 1999, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Hiện tại mình đang là sinh viên năm 3 trường Đại học Thủy Lợi, Khoa Kỹ thuật tài nguyên nước, chuyên ngành Cấp thoát nước.

Đại học có lẽ là quãng thời gian đáng nhớ nhất, là cái đà để mình tiến đến "định nghĩa" thành công của mỗi người, là thời gian trải nghiệm, để tìm kiếm và thấu hiểu bản thân. Trong khoảng thời gian quý báu đó, thật may mắn khi mình đã được trải nghiệm trọn vẹn bên mái trường Đại học Thủy Lợi, nơi vun đắp trong mình những hoài bão lớn, sự kiên trì, cùng những hành trang vững vàng để tiếp bước trong cuộc sống.

Con gái học Thủy Lợi sẽ thế nào? ảnh 1
Con gái học Thủy Lợi sẽ thế nào? ảnh 2 Cô nữ sinh ĐH Thủy Lợi Nguyễn Phương Trinh (Ảnh: NVCC)

Mình chọn chuyên ngành Cấp thoát nước với mong muốn giải quyết các bài toán ngập lụt trong đô thị cũng như muốn tìm hiểu những nơi có công nghệ xử lý nước sạch phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho người dân, nhất là ở những nơi còn chưa có nước sạch, điều kiện sinh hoạt còn thiếu thốn. Và để đạt được mục tiêu đó, mình đã chăm chỉ tích lũy kiến thức cả trong học tập và rèn luyện.

Sau những giờ học trên lớp, cứ ba buổi tối/tuần, mình đến lớp học tiếng Anh để liên tục luyện tập phản xạ. Học một ngoại ngữ đồng nghĩa với việc học thêm về một nền văn hóa. Nếu bạn là người ưa thích khám phá thế giới xung quanh, việc học tiếng Anh sẽ cung cấp cho bạn nhiều điều mới mẻ.

Con gái học Thủy Lợi sẽ thế nào? ảnh 3
Con gái học Thủy Lợi sẽ thế nào? ảnh 4 Phương Trinh từng góp mặt vào Top 12 Imiss TLU 2018 (Ảnh: NVCC)

Năm nhất đại học, với bao bạn bè đồng trang lứa mình vô cùng bỡ ngỡ khi bước sang một môi trường mới. Mình yêu màu áo xanh tình nguyện và mình đã trở thành một tình nguyện viên sau vài lần lấy can đảm nộp đơn xét tuyển vào CLB. Được hiểu, được học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm với những anh chị đi trước, mình cứ thế bước từng bước. Mình cảm nhận được sâu sắc hơn về tình thương giữa người với người, tình đồng đội, cách làm việc nhóm cũng như mang lại niềm vui cho mọi người xung quanh. Mình dần quen nói chuyện trước đám đông hơn, niềm yêu thích các hoạt động văn thể trong mình ngày càng lớn.

Mình bắt đầu cầm mic, dẫn một vài chương trình, sau khi vào trường mình được hướng và phát triển ở vai trò MC. Năm nhất đại học, nhận được sự giúp đỡ, yêu mến của các anh chị và mọi người, mình can đảm đăng ký dự thi và góp mặt vào Top12 Imiss TLU 2018.

Con gái học Thủy Lợi sẽ thế nào? ảnh 5 Phương Trinh yêu màu áo xanh tình nguyện và đã trở thành một tình nguyện viên sau vài lần lấy can đảm nộp đơn xét tuyển vào CLB (Ảnh: NVCC)
Con gái học Thủy Lợi sẽ thế nào? ảnh 6

Sau khi vào trường, Phương Trinh được hướng và phát triển ở vai trò MC (Ảnh: NVCC)

Cùng với lực học tốt, hiện tại mình đang là UV BCH Đoàn trường, UV BCH Hội sinh viên, Phó bí thư BCH Liên chi đoàn Khoa Kỹ thuật tài nguyên nước và đang thử sức với vai trò làm người dẫn chương trình. Tham gia hoạt động Đoàn, Hội, mình có nhiều hơn cơ hội để phát triển bản thân, đứng trên những sân khấu với niềm say mê, cùng trau dồi bản thân và tham gia những chuyến đi ý nghĩa mà trong suốt quãng thời gian hồi trước dù yêu thích nhưng mình chưa bao giờ dám thử. Mình cũng hiểu được rằng đây chính là tình cảm lớn lao, niềm tin của mọi người dành cho mình và cũng là động lực để mình phát triển hơn nữa trong công việc.

Con gái học Thủy Lợi sẽ thế nào? ảnh 7
 
Con gái học Thủy Lợi sẽ thế nào? ảnh 8

Hiện tại mỗi khi có thời gian rảnh, mình thường tham gia các hoạt động ngoại khóa hoặc rèn luyện sức khỏe. Nếu làm việc có tinh thần thoải mái, vừa hoàn thiện các kỹ năng mà bạn mong muốn bạn sẽ cảm thấy thật hạnh phúc. Trong tương lai, mình dự định sẽ vừa học vừa làm. Học để đạt được mục tiêu mình đề ra, làm những điều mình yêu thích, sống với đúng bản thân và không ngừng học hỏi, cố gắng.

Mình đã bắt đầu quãng thời gian tuổi trẻ đẹp nhất cuộc đời bằng sự hồn nhiên, ngô nghê như thế. Bạn thấy đấy, “Ước mơ mà không kèm theo hành động thì dù hi vọng có cánh cũng không bao giờ bay tới đích”. Hãy cứ bắt đầu từ những bước chân nhỏ bé, hãy cứ dám tin, và cố gắng bằng hết khả năng của mình, hãy kiên trì, hãy lan tỏa những điều tích cực, vì bạn sẽ người chiến thắng.

Con gái học Thủy Lợi sẽ thế nào? ảnh 9
Con gái học Thủy Lợi sẽ thế nào? ảnh 10
 
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.