Con đường sa ngã của cựu công an buôn ma túy khủng

Trong số các bị cáo có nhiều người từng tham gia quân đội, công an viên. Ảnh: Duy Chiến
Trong số các bị cáo có nhiều người từng tham gia quân đội, công an viên. Ảnh: Duy Chiến
TPO - Trong vụ án buôn bán, vận chuyển gần 800 bánh Heroin mà Tòa án tỉnh Lạng Sơn vừa xét xử, tuyên 11 án tử hình; đáng chú ý có một người nguyên là công an, đã từng lập chiến công bắt giữ ma túy. 

Chiều 9/8, sau một tuần xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Lạng Sơn tuyên bản án đối với vụ buôn bán, vận chuyển trái phép ma túy lớn liên kết 3 tỉnh tỉnh Sơn La- Hòa Bình- Lạng Sơn với số lượng 799 bánh Heroin. HĐXX đã tuyên phạt 11 án tử hình, 2 án chung thân.

Trong số 11 bị cáo lĩnh án tử hình, có bị cáo Nguyễn Văn Tám (38 tuổi, trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội), nguyên công an viên thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Khai nhận trước tòa, bị cáo Tám cho biết, trong hai năm 2012, 2013 với vai trò là công an, bản thân đã bắt được nhiều vụ buôn bán ma túy; song cũng vì lóa mắt vì số tiền lãi khủng nên đã nhúng chàm, tham gia vào đường dây vận chuyển, buôn bán ma túy do Chu Văn Viện (33 tuổi, trú tại huyện  Lộc Bình, Lạng Sơn) cầm đầu.

Đối tượng Tám từng tham gia quân đội, sau khi xuất ngũ trở về địa phương và được giữ chức vụ công an viên. Là người địa phương thông thuộc địa hình nên các “bố già” trong đường dây ma túy đã nhắm đến dụ dỗ, lôi kéo. Khai trước tòa, bị cáo Tám thừa nhận đã tham gia vận chuyển trên 100 bánh heroin từ Sơn La- Hòa Bình- Lạng Sơn rồi bán sang Trung Quốc.

Đường dây khép kín tầng lớp này bị phát hiện, phá án ngày  4/12/2014, tại khu vực quốc lộ 12B, thuộc địa phận xã Thu Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình thu tại chỗ 45 bánh Heroin. Mở rộng điều tra, công an bắt giữ, khởi tố thêm một số đối tượng khác ở Vĩnh Phúc, Lạng Sơn; trong đó có một người đã từng tham gia quân đội ( Lê Xuân Việt, 37 tuổi, trú huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc); số còn lại đều là người dân tộc thiểu số sống ở huyện biên giới Lộc Bình, Cao Lộc- Lạng Sơn.

Với tính chất đặc biệt nguy hiểm, ngoài bị cáo Nguyễn Văn Tám; HĐXX tuyên phạt tử hình đối với: Chu Văn Viện (33 tuổi), Chu Đình Tuyên (49 tuổi); Hoàng Văn Sự (36 tuổi), Chu Văn Cung (35 tuổi), Lý Văn Lâm (33 tuổi), Nguyễn Thanh Thăng (31 tuổi), Hoàng Văn Hoá (31 tuổi), Ngô Đại An (28 tuổi), Nguyễn Văn Hiển (35 tuổi, đều trú tại huyện Lộc Bình); Lê Xuân Việt (Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc).

Hai bị cáo lĩnh án chung thân là: Chu Đức Sơn (40 tuổi, trú Chương Mỹ, Hà Nội), Nông Thị Chang (26 tuổi, trú Đồng Đăng, Cao Lộc, Lạng Sơn).

MỚI - NÓNG