Con dùng dao đâm tử vong hàng xóm vì thấy bố xô xát về xây đường ống nước

Bị cáo Sáng tại phiên xét xử.
Bị cáo Sáng tại phiên xét xử.
TPO - Thấy bố đang cãi nhau với hàng xóm việc xây đường ống nước trước cửa, Sáng dùng dao đâm người hàng xóm tử vong.

Ngày 5/6, TAND thành phố Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Viết Sáng (SN 1982, trú huyện Quốc Oai, Hà Nội) 18 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, giữa năm 2019, vợ chồng Sáng xây nhà nên chuyển sang ở tạm nhà bố mẹ là ông Nguyễn Viết Sự và bà Nguyễn Thị Phú.

Khoảng 18h ngày 15/1/2019, Sáng đang thái thịt lợn nấu ăn tối thì nghe thấy tiếng cãi vã giữa bố mình và hàng xóm là ông Bùi Văn Thơm (SN 1955, trú cùng xã) về việc ông Thơm xếp gạch xây đường ống nước trước cổng nhà.

Lúc này, Sáng cầm theo con dao đi ra cổng thì thấy ông Sự và hàng xóm xông vào đánh nhau. Sáng cầm dao đâm ông Thơm sau đó chạy vào nhà bỏ dao ở hè bếp và lấy xe máy bỏ đi. Do vết thương quá nặng, ông Thơm được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

Chiều ngày hôm sau, Sáng tới Công an huyện Quốc Oai đầu thú.

MỚI - NÓNG