Côn đồ vào tận nhà tấn công một gia đình sau tiệc thôi nôi của cháu

TPO - Khi tiệc thôi nôi cháu vừa kết thúc, gia đình bà Lê Thị Thùy Dương bị nhóm thanh niên ập vào nhà đập phá hư hỏng nhiều tài sản. Nhóm đối tượng quay trở lại lần 2 dọa giết bà Dương nếu trình báo vụ việc đến công an.

Sáng nay (22/6), bà Lê Thị Thùy Dương (39 tuổi, ngụ phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) gặp PV báo Tiền Phong để nhờ được hỗ trợ.

Bà Dương trình bày, vào chiều tối qua (21/6) sau khi tổ chức tiệc thôi nôi cho cháu thì bất ngờ một nhóm thanh niên bất ngờ ập vào nhà. Những người này hỏi tên của hai người phụ nữ là em của bà Dương (đang ở nhà bà Dương dự tiệc thôi nôi). Khi hai người em của bà Dương xác nhận đúng tên, lập tức nhóm đối tượng tấn công.

Côn đồ vào tận nhà tấn công một gia đình sau tiệc thôi nôi của cháu ảnh 1 Cửa nhà bà Dương bị phá vỡ kính

Những người trong nhà chạy vào trong, chốt cửa lại. Nhóm thanh niên sau đó đập phá nhiều tài sản bên ngoài căn nhà gồm: cửa sắt ốp kính bị vỡ vụn, một tivi, tủ kính…

Do không thể phá được cửa để vào bên trong nhà nên nhóm này bỏ đi. Không lâu sau khi rời khỏi hiện trường, nhóm thanh niên quay trở lại đe dọa trả thù nếu báo công an.

Về phần các nạn nhân vụ tấn công, một người phụ nữ là em gái bà Dương do cố gắng chốt cửa nên bị kính vỡ đập vào mặt gây thương tích.

Côn đồ vào tận nhà tấn công một gia đình sau tiệc thôi nôi của cháu ảnh 2 Ti vi bị phá vỡ

Được biết, người em gái của bà Dương có xảy ra mâu thuẫn với một người khác liên quan đến tranh chấp đất đai.

Hiện, công an phường Phú Thọ (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) đã đến ghi nhận hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và trích xuất camera ghi lại cảnh nhóm thanh niên tấn công nhà bà Dương. Từ những hình ảnh camera, công an địa phương đang xác minh, truy tìm những người liên quan để làm rõ vụ việc.

Clip: nhóm côn đồ tấn công nhà bà Dương
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.