Côn đồ thẳng tay đập gạch vào đầu nhà báo Doãn Hoàng

Mũ bảo hiểm của nhà báo Đỗ Doãn Hoàng dính máu khi bị hành hung
Mũ bảo hiểm của nhà báo Đỗ Doãn Hoàng dính máu khi bị hành hung
TPO - Theo chia sẻ của lãnh đạo báo Lao Động, khi bị 3 đối tượng lạ mặt tấn công, nhà báo Đỗ Doãn Hoàng đã gục xuống nhưng vẫn bị một đối tượng đập ngay cục gạch vào đầu, vỡ mũ bảo hiểm.  

Chiều nay, trao đổi với phóng viên, ông Trần Duy Phương, Tổng biên tập Báo Lao Động cho biết, mặc dù bị thương tích nhưng do công việc nên nhà báo Đỗ Doãn Hoàng vẫn đang phải đi công tác ở khu vực miền Trung. “Anh Hoàng cho biết qua điện thoại là đang bị đau nhức ở tay và một số bộ phận cơ thể, cả đêm qua không ngủ được” – ông Phương cho biết.

Theo ông Phương, anh Hoàng là phóng viên điều tra, thời điểm hiện tại đang thực hiện 3 đề tài nên không thể biết được nguyên nhân anh bị hành hung liên quan đến vụ nào. Vụ điều tra anh Hoàng làm gần đây nhất là loạt bài “Xe rác biến thái và nỗi khổ nữ công nhân”.

“Lúc anh Hoàng gọi báo bị đánh thì tôi đang công tác ở Sài Gòn. Tôi liền điện ngay cho 3 vệ sĩ đến bảo vệ anh Hoàng. Sau đó báo cho anh Giáp – Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội –PC45 CATP Hà Nội. Vụ việc sau đó được giao cho công an phường và công an quận Hoàng Mai thụ lý điều tra” – ông Phương cho biết.

Cũng theo ông Phương, trước đó, sáng 23/3, anh Hoàng chở con đi học. Sau đó, trên đường trở về đi tác nghiệp, anh Hoàng bị 3 đối tượng lạ mặt chặn lại đánh ở khu vực phía sau chung cư Kim Lũ, phường Đại Kim, Hoàng Mai. 

“Anh Hoàng bị đe dọa nhiều lần rồi nên khi anh ấy đi đâu triển khai đề tài gì chúng tôi cũng đều cử 1-2 phóng viên đi cùng. Theo anh Hoàng cho biết, kẻ đánh anh đã bám theo anh từ lúc đưa con ra khỏi nhà đến trường học” – ông Phương nói.

Về thương tích của nhà báo Đỗ Doãn Hoàng, theo ông Phương, anh Hoàng bị dập xương ngón tay trỏ phải, đau nhức toàn thân. “Tại hiện trường, công an thu giữ 3 tang vật liên quan gồm gạch, gậy và một số khúc mía. 

'Khi bị đánh, các đối tượng cố tình giật mũ bảo hiểm nhưng anh Hoàng lấy tay giữ lại nên bị chúng vụt gậy nát ngón tay trỏ. Anh Hoàng gục xuống vẫn  bị một đối tượng đập ngay cục gạch vào đầu, vỡ mũ bảo hiểm” – ông Phương cho hay.

Hiện phía công an quận Hoàng Mai đã khẩn trương vào cuộc, điều tra từ ban đầu. Được biết, ngày 25/3, Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có công văn số 309/CBC-BCTW đề nghị CATP Hà Nội chỉ đạo CAQ Hoàng Mai nhanh chóng điều tra, làm rõ hành vi và xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.