Côn đồ giam “con tin” đòi chuộc 200 triệu

Côn đồ giam “con tin” đòi chuộc 200 triệu
Ngày 23-7, Công an Hà Nội đã khởi tố các đối tượng bắt giữ người trái pháp luật và cướp tài sản tại phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Chúng được thuê bắt giữ anh Vũ Đình Thông, ở xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, giam giữ ba ngày, sau đó ép người nhà anh này mang tiền đến chuộc.

Côn đồ giam “con tin” đòi chuộc 200 triệu

Ngày 23-7, Công an Hà Nội đã khởi tố các đối tượng bắt giữ người trái pháp luật và cướp tài sản tại phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Chúng được thuê bắt giữ anh Vũ Đình Thông, ở xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, giam giữ ba ngày, sau đó ép người nhà anh này mang tiền đến chuộc.

Ngày 17-3-2012, anh Vũ Đình Thông, ở xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất nhận làm nhà cho vợ chồng người cậu ruột của vợ là ông bà Nguyễn Thị Thúy Hà - Nguyễn Văn Định, ở thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Cần tiền ứng cho thợ, anh Thông vay bà Hà 140 triệu đồng với lãi suất 4.000 đồng/triệu/ngày. Ngày trả nợ là 20-1-2013, anh Thông chưa có nên vợ chồng bà nhờ bọn Đỗ Thượng Hạnh đòi giúp, tỉ lệ ăn chia 50/50.

Từ trái qua: Hạnh, Vũ, Nam
Từ trái qua: Hạnh, Vũ, Nam .

(CATP) Ngày 23-7, Công an Hà Nội đã khởi tố các đối tượng bắt giữ người trái pháp luật và cướp tài sản tại phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Chúng được thuê bắt giữ anh Vũ Đình Thông, ở xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, giam giữ ba ngày, sau đó ép người nhà anh này mang tiền đến chuộc.

Ngày 17-3-2012, anh Vũ Đình Thông, ở xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất nhận làm nhà cho vợ chồng người cậu ruột của vợ là ông bà Nguyễn Thị Thúy Hà - Nguyễn Văn Định, ở thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Cần tiền ứng cho thợ, anh Thông vay bà Hà 140 triệu đồng với lãi suất 4.000 đồng/triệu/ngày. Ngày trả nợ là 20-1-2013, anh Thông chưa có nên vợ chồng bà nhờ bọn Đỗ Thượng Hạnh đòi giúp, tỉ lệ ăn chia 50/50.

Ngày 29-1-2013, biết anh Thông đang ở nhà riêng tại xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, ông Định, bà Hà bảo Hạnh đến yêu cầu anh Thông lên nhà ông Định để nghiệm thu công trình, thực chất là để đòi nợ. Anh Thông cùng bố đẻ lên tới nơi thì gặp một nhóm đối tượng, trong đó có Nguyễn Đức Vũ (tức Vũ “sứt”, SN 1984) và Đỗ Thượng Hạnh (tức Hạnh “bùng”, SN 1990) đều trú tại huyện Thạch Thất và Hà Đăng Nam (tức Nam “rùa”, SN 1995) ở thị xã Sơn Tây. Anh Thông bị chúng bắt đo đạc diện tích mà anh đã xây dựng cho nhà bà Hà theo ý chúng, tổng cộng tiền công anh Thông nhận được là 130 triệu đồng, nhưng phải trừ vào số tiền vợ anh Thông là cháu ruột Nguyễn Văn Định còn nợ “bát họ” (giống như hụi).

Số tiền cả gốc lẫn lãi mà anh Thông vay của bà Hà được họ tính lên 200 triệu đồng. Anh Thông bảo chưa có tiền, vợ chồng bà Hà yêu cầu Hạnh cùng đồng bọn đưa anh đến nhà một đối tượng trong nhóm là Hà Đăng Nam ở phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây giam giữ. Tại đây, anh Thông bị Nam “rùa” dùng côn nhị khúc đánh đập và Hạnh dùng vỏ chai rượu đánh. Trong quá trình “tra tấn” anh Thông, rất nhiều lần chúng bắt anh quỳ xuống đất và bắt anh gọi điện yêu cầu người nhà mang tiền đến chuộc.

Nhận được tin con trai bị giam giữ tống tiền, ngày 1-2-2013, gia đình anh Thông đã mang 100 triệu đồng đến nộp cho nhóm của Hạnh. Hạnh bắt anh Thông phải viết giấy nhận nợ lại 100 triệu đồng rồi mới thả anh. Nhận được đơn tố cáo, Công an Hà Nội đã vào cuộc điều tra. Đến ngày 21-7-2013 Đỗ Thượng Hạnh, Nguyễn Đức Vũ và Hà Đăng Nam bị bắt.

Theo Báo CATP

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.