Côn đồ đánh chết Trưởng khu phố

Côn đồ đánh chết Trưởng khu phố
TP - Khi bị nhắc nhở và yêu cầu không được đổ phế thải bừa bãi, lái xe đã gọi chủ xe vật liệu đến dùng hung khí đánh vào đầu, mặt, gáy… làm ông Nguyễn Sơn Trung gục tại chỗ.

Lúc 10 giờ 30 ngày 10/1/2008, ông Nguyễn Sơn Trung, Cựu chiến binh, Phó Bí thư Chi bộ phường, Trưởng khu hành chính khu phố 2B phường Nông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, trong khi làm nhiệm vụ của phường tại khu dân cư thì phát hiện xe chở phế thải vật liệu xây dựng nhà của Lê Quốc Thịnh đổ ra khu vực cấm đổ rác, phế thải của khu phố.

Ông Nguyễn Sơn Trung nhắc nhở lái xe và yêu cầu không được đổ bừa bãi ảnh hưởng đến cảnh quan và gây ô nhiễm môi trường của khu phố. Nhưng lái xe không những không chấp hành ý kiến của ông trưởng khu hành chính, mà còn gọi Lê Quốc Thịnh là chủ của xe vật liệu phế thải (ở tổ 19A, khu 2B phường Nông Trang), dùng hung khí đánh vào đầu, mặt, gáy… làm ông Nguyễn Sơn Trung ngã gục tại chỗ.

Bà con dân phố đưa ông Trung vào Bệnh viện phục hồi chức năng và Bệnh viện Phú Thọ cấp cứu nhưng vết thương quá nặng, ông đã qua đời sau đó 13 tiếng đồng hồ.

Gia đình bà Vũ Thị Hoan và nhân dân khu phố phường Nông Trang, thành phố Việt Trì vô cùng bức xúc với hành động côn đồ của tên Lê Quốc Thịnh, mong được các cơ quan pháp luật thành phố Việt Trì sớm xử nghiêm minh kẻ côn đồ để làm yên tâm nhưng người thi hành công vụ, vì cộng đồng dân cư.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.