Con cán bộ tiếp tay lâm tặc

Con cán bộ tiếp tay lâm tặc
TP - Ngày 23-8, đoàn kiểm tra của Cục Kiểm lâm do ông Đỗ Trọng Kim, Cục phó Cục Kiểm lâm làm Trưởng đoàn đã làm việc với lãnh đạo Vườn Quốc gia Yok Đôn (Đăk Lăk) để kiểm tra, xác định các đối tượng có hành vi phá rừng quốc gia Yok Đôn trong thời gian vừa qua.

> Gỗ quý bị đốn hàng loạt ở Vườn Quốc gia Yok Đôn

Theo báo cáo của VQG Yok Đôn, trong tháng 7 có 89 vụ phá rừng với 174 cây gỗ các loại bị chặt hạ.

Theo ông Kim, việc để mất rừng trong thời gian qua là do sự buông lỏng quản lý của một số cán bộ kiểm lâm.

Ngoài ra, chính quyền địa phương chưa làm quyết liệt, chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa địa phương và VQG trong công tác quản lý bảo vệ rừng. Một số lãnh đạo các xã giáp rừng muốn bảo vệ rừng lại sợ lâm tặc trả thù.

Đoàn đã nghe báo cáo, qua đó xác định một số đối tượng con em của cán bộ xã Krông Na tham gia phá rừng, một người khác là con của phó giám đốc VQG tiếp tay cho lâm tặc.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG