Còn ai cản bước Hà Nội T&T?

 Hà Nội T&T có chiến thắng thuyết phục trên phố núi. ảnh: VSI
Hà Nội T&T có chiến thắng thuyết phục trên phố núi. ảnh: VSI
TP - Không hẹn mà gặp, các đội khách Hà Nội T&T và Than Quảng Ninh đã rủ nhau giành chiến thắng trong hai trận đấu sớm vòng 2 V-League 2014 trước các đối thủ được đánh giá cao, nhất là Than Quảng Ninh chiến thắng trước V.Ninh Bình.

Ở vòng đấu thứ 2 V-League 2014, HAGL tiếp đương kim vô địch Hà Nội T&T trên sân Pleiku. Đây là 2 ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch năm nay, và việc gặp nhau vào lúc này giúp họ có được cái nhìn chính xác nhất về năng lực chuyên môn của mình.

Ở trận đấu khác, đương kim vô địch cúp Quốc gia V.Ninh Bình tiếp đón Than Quảng Ninh trên sân nhà Hoa Lư. Chơi áp đảo ngay từ đầu và đến phút 21, đội chủ nhà V.Ninh Bình cụ thể hóa được lợi thế áp đảo bằng bàn thắng mở tỷ số vào lưới Than Quảng Ninh.

Patyio nhận đường chuyền của Kavin tâng bóng qua đầu thủ môn Tuấn Linh ghi bàn thắng mở tỷ số cho V.Ninh Bình. Bị dẫn bàn trong hiệp 1 nhưng đội khách Than Quảng Ninh đã chơi bùng nổ trong hiệp 2, tận dụng sai lầm của hàng thủ đối phương để liên tiếp ghi 3 bàn vào lưới V.Ninh Bình do công của Piter, Uche và Vũ Minh Tuấn. Đội khách Than Quảng Ninh giành chiến thắng 3-1 thật sự là quá bất ngờ.

Trận đấu có 2 thẻ đỏ của Lê Văn Thắng của Ninh Bình (bị 2 thẻ vàng) và Lê Bật Hiếu của Than QN nhận thẻ đỏ sau tình huống truy cản Patyio.

Trở lại sân Pleiku. Để chuẩn bị cho mùa giải mới, đội bóng xếp hạng ba V-League 2013 HAGL đã có 3 tuần tập huấn, đá 7 trận giao hữu với thành tích 4 thắng, 2 hòa. Thất bại duy nhất của HAGL là trước B.Bình Dương.

Trong số 3 ngoại binh đều từng có thời gian khoác áo U20 Nigeria là thủ thành Bassey Apkan và cặp tiền đạo Timothy - Felix Onyedika. Trong đó, tân binh tiền đạo Felix Onyedika năm nay 28 tuổi, từng có kinh nghiệm chơi bóng ở các giải bóng đá nhà nghề Ireland, Mỹ, Hà Lan, Brazil (Serie B).

Nhập cuộc, cả HAGL và Hà Nội T&T đều thể hiện lối chơi tấn công để tìm kiếm chiến thắng. Phía Hà Nội T&T đã vận hành trơn tru cỗ máy thì phía chủ nhà HAGL cặp tấn công Timothy - Felix Ogbuke vẫn cho thấy chưa ăn ý lắm. Các ngoại binh mới chỉ làm quen với đội nên Timothy và Felix khó có thể đá ăn ý như cặp bài trùng Evaldo và Oseni mùa giải trước.

Phút 24, Ngọc Đức chuyền bóng vào trong cho Văn Quyết. Sau một nhịp khống chế, Văn Quyết xoay người tung ra cú dứt điểm quyết đoán hạ thủ môn Bassey. Một bàn thắng đẹp mắt của Văn Quyết.

Trong những phút cuối hiệp 1, chủ nhà HAGL dồn ép đối thủ đến từ Thủ đô. Tuy nhiên, đội bóng phố Núi vẫn chưa có những giải pháp hiệu quả trong các tình huống quyết định.

Với khát khao giành 3 điểm, HAGL bung hết sức trong hiệp 2 nhằm gỡ lại, nhưng trong lúc chưa làm nên cơm cháo gì thì họ đã thủng lưới thêm bàn thứ hai.

Phút 57, Ngọc Đức thực hiện quả ném biên rất mạnh, Gonzalo bật cao đánh đầu chuyền vào giữa và Hoàng Vũ Samson ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 sau pha đánh đầu hiểm hóc cho đội khách Hà Nội T&T.

Phút 72, Timothy ghi bàn trên chấm 11m giúp chủ nhà HAGL rút ngắn tỷ số còn 1-2. Phút 84, Timothy còn sút bóng dội xà ngang Hà Nội T&T. Còn nhớ trên sân Pleiku, Timothy trong màu áo Đồng Tháp đã từng ghi một hat-trick vào lưới HAGL, nhưng trận này ngoài bàn thắng penalty anh chơi như vô hại.

Phút 87, Hoàng Vũ Samson ghi bàn cho Hà Nội T&T nâng tỷ số lên 3-1. Phút bù giờ cuối cùng, Văn Quyết phá bẫy việt vị ấn định tỷ số 4-1 cho đội khách.

3 điểm là trên hết, nhưng không phải là tất cả trong cuộc đại chiến trên phố núi mà nó còn mang tính chất phân định đẳng cấp ứng viên vô địch. Hà Nội T&T sau chiến thắng thuyết phục 4-1 trên sân Pleiku thì thử hỏi ai ngăn chặn họ trên bước đường đi đến ngôi vị cao nhất một lần nữa.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).