Còn 34 tàu, 96 ngư dân trong vùng nguy hiểm của bão số 3

TPO - Bão số số 3 (Sơn Tinh) đang di chuyển với tốc độ nhanh gấp đôi cơn bão bình thường, dự kiến còn chiều tối nay sẽ đổ bộ vào khu vực Nghệ An-Hà Tĩnh. Hiện vẫn còn 34 tàu cá với 94 ngư dân vẫn đang trong khu vực nguy hiểm.
Còn 34 tàu, 96 ngư dân trong vùng nguy hiểm của bão số 3 ảnh 1

Bộ trưởng NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường lưu ý mưa lớn và vấn đề an toàn hồ chứa, sạt trượt ở vùng núi phía tây các tỉnh Bắc Trung bộ

Tại cuộc họp ứng phó với bão Sơn Tinh sáng 16/7, ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, khoảng chiều tối nay (18/7), tâm bão với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực ven biển các tỉnh từ Thái Bình đến Hà Tĩnh, sau đó bão sẽ đi vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Trong đó tâm bão khả năng sẽ đổ bộ trực tiếp vào vào Nghệ An, Hà Tĩnh.

Ông Cường lưu ý, cơn bão này gây gió mạnh lệch lên phía Bắc, vì thế vùng Thanh Hoá, Thái Bình, Nam Định sẽ có gió mạnh. Sóng biển biển khơi sẽ cao 3-5 mét, cộng với thuỷ triều khi bão vào thời gian cao nhất trong ngày nên sóng biển sẽ huy hiếp trực tiếp đến các tuyến đê biển Thanh Hoá, Nghệ An.

“Lượng mưa lớn nhất sẽ tập trung ở các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh với tổng lượng mưa khoảng 500mm. Chính vì vậy nguy cơ lũ quét sạt lở cao nhất ở các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh”- ông Cường lưu ý.

Theo Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, đến sáng nay, các tỉnh từ Quảng Ninh đến Quảng Bình đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 56.595 phương tiện/237.532 lao động biết diễn biến, hướng di chuyển của bão để chủ động phòng, tránh. Tuy nhiên, vẫn còn 34 tàu thuyền và 94 lao động đang ở trong khu vực nguy hiểm.

Mưa lớn những ngày qua cũng làm ngập úng trên 56.000 ha lúa, hoa màu, trong đó nặng nhất Nam Định trên 27.600 ha, Ninh Bình 5.870 ha, Thanh Hóa gần 7.000 ha; gần 8.400 ha, Hà Tĩnh gần 8.000 ha…

Dáng lưu ý, các hồ chứa khu vực miền núi phía Bắc đạt từ 50-70% dung tích thiết kế. Riêng tại tỉnh Lào Cai và Hà Giang các hồ chứa đã đạt trên 90% dung tích thiết kế.

Các hồ chứa thuộc các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên- Huế đạt từ 50-65% dung tích thiết kế. Hiện nay, tại các tỉnh từ Ninh Bình đến Thừa Thiên Huế có 102 hồ xung yếu.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng NN&PTNT, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát, kiểm đếm các tàu thuyền trên biển, không để các tàu thuyền hoạt động trong khu vực nguy hiểm, di chuyển vào bờ trước 12 giờ hôm nay(18/7).

Còn 34 tàu, 96 ngư dân trong vùng nguy hiểm của bão số 3 ảnh 2 Ngư dân Nam Định kéo thuyền lên đê để đảm bảo an toàn

Kiểm tra toàn bộ khu vực tránh trú tàu thuyền từ Hải Phòng đến Hà Tĩnh đảm bảo an toàn, tránh nguy cơ thiệt hại khi neo đậu vào bở và thực hiện lệnh cấm biển. Các địa phương sẵn sàng lực lượng, phương tiện cho công tác cứu hộ cứu nạn, kiểm tra lại các điểm du lịch đảm bảo an toàn cho khách du lịch và người dân.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, bão số 3 đi nhanh gấp đôi bão bình thường, tối nay sẽ đổ bộ. Bão đổ bộ đúng vùng bị tổn thương, đang có mưa lớn, ngập úng những ngày qua, nên nguy cơ sạt trượt rất cao, tình hình trở nên nghiêm trọng hơn.

Bộ trưởng yêu cầu các địa phương dõi diễn biến sạt trượt trong bờ, kiểm tra, rà soát, đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, hồ đập xung yếu, đặc biẹt sạt lở đất ở khu vực phía miền núi Tây các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Ngay sau cuộc họp, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức các đoàn công tác do Bộ trưởng-Trưởng ban Nguyễn Xuân Cường và Thứ trưởng NN&PTNT Hoàng Văn Thắng dẫn đầu để kiểm tra, chỉ đạo tại địa phương khắc phục chống úng và công tác ứng phó với bão số 3.

MỚI - NÓNG