"Còi vàng Việt Nam" phân xử tình huống thủ môn ĐT Thái Lan phạm lỗi ở ngoài vòng cấm địa

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Để thua trước ĐT Thái Lan ở trận Bán kết lượt đi tại AFF Cup 2020 chắc chắn là điều khiến nhiều người hâm mộ nước nhà hụt hẫng. Bên cạnh đó, nhiều dân mạng tỏ ra bất bình với quyết định của trọng tài trước một số tình huống phạm lỗi, đặc biệt là pha phạm lỗi của thủ môn ĐT Thái Lan với cầu thủ Văn Toàn.

Trận đấu Bán kết lượt đi giữa ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan trong khuôn khổ AFF Cup 2020 vào tối nay 23/12 kết thúc trong sự buồn bã xen lẫn bức xúc của hàng triệu cổ động viên, người hâm mộ tuyển Việt Nam.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến điều này được cho là từ những pha xử lý chưa được thuyết phục của trọng tài chính người Qatar - ông Al-Adba Saoud Ali.

"Còi vàng Việt Nam" phân xử tình huống thủ môn ĐT Thái Lan phạm lỗi ở ngoài vòng cấm địa ảnh 1

Liên tiếp những tình huống phạm lỗi của phía Thái Lan với các cầu thủ Việt Nam được trọng tài "bỏ qua" và thay vào đó là những lần "vung thẻ" khá mạnh tay khi các cầu thủ ĐT Việt Nam va chạm với đối thủ. Đáng chú ý, một trong những tình huống được nhắc tới nhiều nhất có lẽ là pha xử lý gây tranh cãi của trọng tài liên quan đến chiếc thẻ vàng dành cho thủ môn Chatchai Budprom khi phạm lỗi với Văn Toàn ở gần cuối hiệp 1.

Theo đó vào phút thứ 43 của trận đấu, khi Văn Toàn bứt tốc thoát xuống rất nhanh, thủ môn Thái Lan Chatchai Budprom đã có hành động băng ra ngoài vòng cấm và kéo ngã Văn Toàn, cắt đứt pha phản công nguy hiểm của đoàn quân áo đỏ khi tỷ số đang là 2-0 nghiêng về Thái Lan. Không ít người cho rằng trong pha bóng này, thủ môn Chatchai Budprom xứng đáng phải nhận thẻ đỏ trực tiếp.

"Còi vàng Việt Nam" phân xử tình huống thủ môn ĐT Thái Lan phạm lỗi ở ngoài vòng cấm địa ảnh 2

Tuy nhiên, dưới góc nhìn chuyên môn thì "Còi vàng Việt Nam 2006" Dương Mạnh Hùng cho rằng trọng tài Qatar đã đưa ra quyết định đúng.

"Trong pha bóng đó, Văn Toàn thoát xuống nhưng bóng hướng ra biên và phía trong vẫn có cầu thủ phòng ngự Thái Lan lùi về bọc lót trong vòng cấm.

Nếu đó là tình huống bóng hướng về cầu môn và thủ môn Thái Lan đã ngăn cản một tình huống rõ ràng dẫn tới bàn thắng thì sẽ là thẻ đỏ. Còn ở đây, trọng tài đã quyết định phạt thủ môn Thái Lan thẻ vàng theo tôi là hợp lý" - ông Dương Mạnh Hùng chia sẻ với Dân Việt.

"Còi vàng Việt Nam" phân xử tình huống thủ môn ĐT Thái Lan phạm lỗi ở ngoài vòng cấm địa ảnh 3

Việc để thua trước Thái Lan ở trận Bán kết lượt đi chắc chắn là điều khiến nhiều người hâm mộ hụt hẫng, thế nhưng cơ hội của đội tuyển Việt Nam vẫn còn ở phía trước. Trận Bán kết lượt về của thầy trò HLV Park Hang-seo với tuyển Thái Lan sẽ diễn ra vào 19h30 Chủ Nhật ngày 26/12 tới đây. Cùng theo dõi để cổ vũ cho các chàng trai nước nhà nhé!

"Còi vàng Việt Nam" phân xử tình huống thủ môn ĐT Thái Lan phạm lỗi ở ngoài vòng cấm địa ảnh 5
Theo Dân Việt
MỚI - NÓNG
Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan "Chiến sĩ nhỏ Điện Biên"
Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan "Chiến sĩ nhỏ Điện Biên"
HHT - Liên hoan "Chiến sĩ nhỏ Điện Biên" của trường Tiểu học Nam Thành Công (Hà Nội) diễn ra đầy ấn tượng với những tiết mục văn nghệ, hoạt cảnh đầu tư công phu, chỉn chu. Phần thi kiến thức liên quan tới chiến dịch Điện Biên Phủ để lại dấu ấn sâu đậm nhờ sự thông minh, đáng yêu của các bạn nhỏ.

Có thể bạn quan tâm

Dubai cảnh báo khẩn vì bất ngờ hứng lượng mưa bằng 2 năm chỉ trong một ngày

Dubai cảnh báo khẩn vì bất ngờ hứng lượng mưa bằng 2 năm chỉ trong một ngày

HHT - Bình thường vẫn nóng và khô theo kiểu sa mạc, thậm chí vài hôm trước vẫn rất nóng bức, nhưng rồi thành phố Dubai (UAE) bất ngờ có mưa to. Mưa nhiều đến mức lượng mưa trong một ngày bằng tổng lượng mưa ở đây trong 2 năm, gây rất nhiều khó khăn cho cuộc sống của người dân vốn không quen với mưa thế này.
Cùng ở miền Bắc nhưng nhiệt độ tại Sơn La lại chênh lệch rất lớn so với Hà Nội

Cùng ở miền Bắc nhưng nhiệt độ tại Sơn La lại chênh lệch rất lớn so với Hà Nội

HHT - Nắng nóng tiếp tục diễn ra gay gắt tại nhiều nơi trên cả nước, trong đó có các tỉnh Tây Bắc Bộ. Tại Yên Châu (Sơn La), mức nhiệt đo được lúc 13h lên đến 41,7 độ C. Trong khi đó, Đông Bắc Bộ có nền nhiệt duy trì ngưỡng cao nhất khoảng 29-32 độ C. Vì sao lại có sự khác biệt rõ rệt này?