Cờ vua Việt Nam thắng áp đảo ở Olympiad

Cờ vua Việt Nam thắng áp đảo ở Olympiad
TPO - Đội tuyển cờ vua nam, nữ Việt Nam đều giành chiến thắng ở lượt trận thứ 9, vươn lên thứ hạng cao ở giải cờ vua đồng đội thế giới Olympiad diễn ra tại thành phố Batumi (Georgia) tối ngày 3/10.

Ở nội dung đồng đội nam, ĐT cờ vua Việt Nam (hạng 27) giành chiến thắng ấn tượng 4-0 trước Thụy Sĩ (hạng 39). Lê Quang Liêm (elo 2.715) cầm quân đen đánh bại Pelletier Yannick (elo 2.544).

 Nguyễn Ngọc Trường Sơn (elo 2.620) tiếp tục phong độ cao với chiến thắng trước Gieorgiadis Nico (elo 2.522). Trong khi đó, Trần Tuấn Minh (elo 2.491) cầm quân đen vượt qua Studer Noel (elo 2.484), còn tài năng 16 tuổi Nguyễn Anh Khôi (elo 2.463) hạ Jenni Florian (elo 2.456).

Với chiến thắng áp đảo này, ĐT cờ vua nam Việt Nam vươn lên hạng 12 trong tổng số 185 đội tham dự sau 9 vòng đấu. Đây là sự thắng tiến vượt bậc bởi các kỳ thủ nam của chúng ta xuất phát giải chỉ ở hạng 27. 

Ở vòng đấu thứ 10 cũng là vòng áp chót, ĐT cờ vua nam Việt Nam chạm trán với tuyển Đức (hạng 16). Nếu giành chiến thắng, chúng ta có thể chen chân vào tốp 10 thế giới.

Ở nội dung đồng đội nữ, các cô gái Việt Nam giành chiến thắng trước chủ nhà Georgia 3 với điểm số 3,5-0,5. Phạm Lê Thảo Nguyên (elo 2.347) mang lại trận hoà duy nhất trước Nino (elo 2.313). Ở 3 bàn còn lại, Hoàn Thị Bảo Trâm, Nguyễn Thị Mai Hưng, Bạch Ngọc Thùy Dương cùng giành chiến thắng.

Sau 9 vòng đấu, ĐT cờ vua nữ Việt Nam vươn lên hạng 10 trong tổng số 150 đội góp mặt. Đây cũng là thứ hạng tốt so với thời điểm xuất phát (hạng 19). Ở vòng 10, ĐT cờ vua nữ Việt Nam đối đầu Hungary (hạng 13). 

MỚI - NÓNG
Nguyên nhân sập cầu treo Kẻ Nính
Nguyên nhân sập cầu treo Kẻ Nính
TPO - Liên quan đến vụ sập cầu treo Kẻ Nính bắc qua sông Hiếu xảy ra vào ngày 6/3/2024, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã có báo cáo kết quả kiểm tra vụ việc và nguyên nhân gây sập cầu.