Cờ vua nữ Việt Nam gây bất ngờ trước Trung Quốc

Bốn tuyển thủ nữ Việt Nam thi đấu với Trung Quốc.
Bốn tuyển thủ nữ Việt Nam thi đấu với Trung Quốc.
Các nữ tuyển thủ Việt Nam cầm hoà hạt giống số một với tỷ số 2-2 ở giải Olympiad diễn ra tại Baku, Azerbaijan.

Trong đội tuyển nữ Trung Quốc hiện tại có hai kỳ thủ đứng đầu bảng xếp hạng của Liên đoàn cờ vua thế giới là Hou Yifan (elo 2.658) và Ju Wenjun (elo 2.583). Tuy nhiên, cờ vua nữ Trung Quốc đã không thể hạ được Việt Nam trong trận đấu thứ ba diễn ra hôm qua 4/9.

Bàn số một, Phạm Lê Thảo Nguyên (elo 2.338) để thua đương kim vô địch nữ thế giới Hou Yifan. Tuy nhiên, ở bàn số ba, Nguyễn Thị Mai Hưng (elo 2.316) xuất sắc đánh bại Zhao Xue (elo 2.522), hạng 11 thế giới. Trong khi đó ở bàn số hai, Hoàng Thị Bảo Trâm (elo 2.325) cầm hoà số hai thế giới Ju Wenjun (elo 2.583). Bàn số bốn, Nguyễn Thị Thanh An (elo 2.249) buộc Tan Zhongyi (elo 2.475), hạng 21 thế giới phải chia điểm.

Tuyển nữ Việt Nam hiện có chín điểm. Trước khi cầm hoà Trung Quốc, họ đã đánh bại Morocco 4-0 và Bangladesh 3-1. Ở trận thứ tư, đối thủ của Việt Nam là Tây Ban Nha, đội đang có nhiều hơn 0,5 điểm.

Ở bảng đấu của nam, tuyển Việt Nam thua Hà Lan 1,5 – 2,5 ở trận thứ ba. Trước đó, đội thắng Cyprus và Colombia cùng với tỷ số 3,5-0,5.

Olympiad là giải thi đấu đồng đội lớn nhất thế giới của môn cờ vua, được tổ chức hai năm một lần. Do số lượng đội tham dự đông và chỉ thi đấu có 11 ván nên đây cũng là giải đấu cam go nhất đối với mọi kỳ thủ tham dự. Tại giải lần thứ 41 Tromso 2014, đội nam Việt Nam chỉ đứng thứ 27 và nữ thứ 19.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG