Cô Tô: Du khách xếp hàng từ mờ sáng đợi tàu về đất liền

TPO - Sau chuyến đầu tiên đưa gần 300 khách du lịch vào đất liền chiều qua, chuyến di chuyển thứ hai bắt đầu từ 5h hôm nay (31/7) với khoảng 400 du khách lên tàu.

Theo kế hoạch hôm nay, tàu hải quân sẽ chuyển hết khách du lịch bị mắc kẹt những ngày qua ở Cô Tô vào đất liền, tuy nhiên vẫn phải phụ thuộc vào diễn biến thời tiết.

Cô Tô: Du khách xếp hàng từ mờ sáng đợi tàu về đất liền ảnh 1

Du khách xếp hàng từ sáng sớm để được lên tàu vào đất liền

Rất đông du khách đã xếp hàng từ 4h hôm nay để chờ lên tàu hải quân về đất liền. Do thủy triều xuống nên để đưa du khách từ cầu tàu ra tàu 634 người ta phải sử dụng hai con tàu nhỏ hơn là tàu gỗ và tàu cao tốc trắng Coto 01.

Tuy nhiên, tàu Coto 01 không cập được mạn tàu 634 để chuyển khách lên vì sóng to và sợ vỡ tàu nên phải quay trở lại cầu tàu.

Cô Tô: Du khách xếp hàng từ mờ sáng đợi tàu về đất liền ảnh 2
Cô Tô: Du khách xếp hàng từ mờ sáng đợi tàu về đất liền ảnh 3

Du khách trong tàu cao tốc Coto 01 phải quay lại bến

Theo lịch trình từ Cô Tô, tàu 634 đi qua khu vực Cửa Đối mất 1 tiếng 30 phút đến 2 tiếng. Tại Cửa Đối, tàu 634 sẽ chuyển du khách sang tàu cao tốc để về cảng Cái Rồng.

Cô Tô: Du khách xếp hàng từ mờ sáng đợi tàu về đất liền ảnh 4

Tàu gỗ cập mạn tàu 634 để chuyển khách lên - Ảnh: Du khách cung cấp

Cô Tô: Du khách xếp hàng từ mờ sáng đợi tàu về đất liền ảnh 5
Cô Tô: Du khách xếp hàng từ mờ sáng đợi tàu về đất liền ảnh 6

Du khách từ tàu gỗ được chuyển lên tàu 634.

Cô Tô: Du khách xếp hàng từ mờ sáng đợi tàu về đất liền ảnh 7
Cô Tô: Du khách xếp hàng từ mờ sáng đợi tàu về đất liền ảnh 8

Các du khách được trang bị áo phao đầy đủ

Anh Cường - một du khách trên tàu cho biết: "Dù khó khăn, vất vả trong những ngày bị kẹt tại Cô Tô, công việc bị ngưng trệ song đây thực sự là một chuyến đi đáng nhớ và có nhiều điều thú vị".

Vào sáng sớm hôm nay ở Cô Tô mưa đã tạnh. Tuy nhiên đến khoảng 7h30, trời lại đổ mưa như trút nước.

MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.