Có thể sở hữu căn hộ trung tâm Hà Nội chỉ với 350 triệu đồng?

Có thể sở hữu căn hộ trung tâm Hà Nội chỉ với 350 triệu đồng?
Eco-Lake View – dự án view trực diện hồ điều hòa Linh Đàm đang thu hút đông đảo sự chú ý của khách hàng về phía Nam thủ đô với tổ hợp căn hộ siêu hợp lý trong quần thể đô thị xanh giữa lòng thành phố.

Chỉ 350 triệu đồng, sở hữu căn hộ cao cấp nội đô

Được coi là dự án có tiến độ thanh toán linh hoạt, chia làm 8 đợt theo tiến độ thi công thực tế với tỉ lệ 20% - 10% - 10% - 10% - 10% - 10% - 25% và 5%, Eco-Lake View giúp khách hàng có thể dễ dàng cân đối khả năng tài chính khi nộp tiền. Đồng thời, với gói hỗ trợ lãi suất 0% đến khi chủ đầu tư thông báo giao nhà, khách hàng chỉ cần bỏ ra số tiền ban đầu trị giá 20% giá trị căn hộ, tương đương với khoảng 350 triệu đồng và yên tâm tích lũy cho đến ngày bàn giao căn hộ. Như vậy, tiến độ thanh toán linh hoạt cùng gói hỗ trợ lãi suất đã mở ra thêm cơ hội sở hữu căn hộ ngay trung tâm Hà Nội, môi trường sống trong lành cho các gia đình trẻ.

Ngoài ra, các khách hàng lựa chọn phương án thanh toán bằng vốn tự có theo tiến độ thanh toán thông thường cũng sẽ được chủ đầu tư ưu ái dành tặng chiết khấu 1.5% giá trị căn hộ. Eco-Lake View đang được chào bán với mức giá vô cùng hấp dẫn, chỉ từ 1.7 tỷ cho căn hộ được trang bị nội thất chất lượng cao, không gian sống khoáng đạt ngay bên cạnh hồ điều hòa.

Tổ ấm lý tưởng cho các công dân hiện đại

Ngoài chính sách hấp dẫn, Eco-Lake View còn sở hữu nhiều điểm ưu việt khiến bất kỳ khách hàng nào lựa chọn dự án đều hài lòng, như vị trí đắc địa, hệ thống tiện ích hoàn hảo, thiết kế căn hộ hiện đại, sang trọng.

Tọa lạc tại số 32 Đại Từ, Eco-lake View là dự án nội đô hiếm hoi nằm trong khu vực có nhiều hồ điều hòa xung quanh như hồ Định Công, Đầm Đỗi, công viên hồ điều hòa Linh Đàm… Điều này có đóng góp không nhỏ đến không gian sống và phong thủy của toàn dự án, mang đến bầu không khí trong lành, tươi mát cũng như may mắn, tài lộc cho cư dân.

Eco-Lake View nằm trong quần thể khu đô thị Đại Kim – một trong những khu đô thị đầu tiên của Hà Nội nên được hưởng lợi từ quy hoạch hạ tầng giao thông – xã hội đồng bộ, hiện đại. Từ dự án, cư dân có thể dễ dàng di chuyển tới trục đường Nguyễn Hữu Thọ - vành đai 3, Ngọc Hồi – Giải Phóng đi các khu vực nội thành cũng như các tỉnh lân cận phía Bắc. Trong bán kính 3km, dự án cũng dễ dàng kết nối với các trường học, bệnh viện, khu vui chơi giải trí hàng đầu thủ đô như đại học Bách Khoa, Xây Dựng, Kinh tế quốc dân, bệnh viện Bạch Mai, Da liễu, Việt Pháp, TTTM Vincom Phạm Ngọc Thạch,…

Được xây dựng trên khu đất với tổng diện tích lên tới 3,86 ha, Eco-Lake View là tổ hợp dịch vụ thương mại, văn phòng và nhà ở cao tầng với mật độ xây dựng siêu thấp, chỉ 20,7%. Bên cạnh việc đầu tư xây dựng hệ thống tiện ích nội khu đẳng cấp như bãi đỗ xe trên cao, trung tâm thương mại, gym & spa, nhà trẻ Eco-School… chủ đầu tư còn dành tới gần 80% diện tích dự án cho bể bơi ngoài trời, sân bóng mini, sân tập golf, sân tenis, lối dạo, khu tiểu cảnh,… hứa hẹn sẽ đáp ứng tất cả nhu cầu nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí, rèn luyện sức khỏe và học tập của cư dân.

Có thể sở hữu căn hộ trung tâm Hà Nội chỉ với 350 triệu đồng? ảnh 1
Các căn hộ tại Eco-lake View có diện tích hợp lý từ 67m2 – 105m2, bố trí 2 đến 3 phòng ngủ, phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình trẻ và gia đình đa thế hệ. Tất cả các căn hộ đều có với logia rộng đón nắng, gió, mang không khí thông thoáng đi khắp các phòng. Đặc biệt, với thiết kế tối ưu đã giúp các phòng ngủ và phòng khách đều được tiếp xúc ánh sáng tự nhiên. Thiết kế hiện đại, tinh tế với hướng nhìn thoáng ra các hồ, nội khu ấn tượng sẽ mang lại không gian sống hoàn hảo cho chủ nhân căn hộ.

Thông tin chi tiết về dự án, vui lòng liên hệ đơn vị phân phối:

Công ty CP dịch vụ & địa ốc Đất Xanh Miền Bắc: 0943 66 9191

Hệ thống siêu thị dự án Bất động sản STDA: 0972 631 361

MỚI - NÓNG
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
TPO - Nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng cơ chế về thuế hiện nay đang gây khó khăn trong việc hồi hương cổ vật. Theo đó, nhiều chuyên gia đề xuất miễn thuế hoàn toàn để mở rộng con đường hồi hương cổ vật. Đây là thông tin được đưa ra tọa đàm góp ý Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức ngày 28/3.