Những cây đào Nhật Tân từ năm nay sẽ chính thức được gắn tên của từng vườn với những đặc điểm riêng biệt.
Cụ thể, Bích Đào và Đào Phai được gắn “Nhãn hiệu tập thể hoa đào Nhật Tân” với tiêu chí: Hoa phải đỏ thắm, cánh dày, nhụy vàng và đủ từ 16 cánh, tỷ lệ có lộc phải đạt từ 15%-20% trở lên.
Theo các chủ vườn đào có tiếng ở Nhật Tân (Hà Nội), mặc dù còn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng khoảng 40% số đào thế tại các vườn đã có chủ.
Giá đào không biến động lớn so với năm ngoái. Nhiều năm nay, khách hàng thường chọn hình thức thuê đào. Giá thuê một cây đào thế loại đẹp thường từ 4-5 triệu đồng.
Từ cách đây gần một tháng, đào đã được đánh lên khỏi mặt đất cho vào chậu. Cách làm mới này tránh được việc đánh đào vội vã, làm đứt rễ, khiến cây chóng tàn, không chơi được lâu.
Ngoài đào cảnh, năm nay quất cảnh ở Hà Nội cũng “được mùa”, chắc chắn thị trường sẽ có hàng đẹp. Tuy nhiên, theo ông Trần Ngọc Cự, Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường Tứ Liên (quận Tây Hồ), giá quất cảnh tại vườn tăng ít nhất 20%, do ngày càng có nhiều người chơi cây cầu kỳ hơn.
Theo Phương Anh
Sài Gòn giải phóng